Aa

Las Vegas Sand mong muốn đầu tư "siêu" dự án nghỉ dưỡng tại TP.HCM

Thứ Bảy, 26/11/2016 - 21:00

Bị hấp dẫn bởi sự phát triển của ngành du lịch tại TP.HCM, Tập đoàn Las Vegas Sand muốn đầu tư xây dựng khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị tại thành phố này.

Thông tin trên báo Vietnamplus, chiều 25/11 tại TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã tiếp ông George Tanasijevich, Giám đốc quản lý phát triển toàn cầu, Tập đoàn Las Vegas Sand, Mỹ. Đơn vị này đang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại TP.HCM.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trước mong muốn đầu tư xây dựng khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị tại TP.HCM của Las Vegas Sand, ông Nguyễn Thành Phong cho biết TP.HCM rất quan tâm đẩy mạnh đa dạng hóa các loại hình du lịch, trong đó có MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện), để phát huy hết những tiềm năng, lợi thế của thành phố trong phát triển du lịch với tư cách là một ngành kinh tế mũi nhọn.

Trước đó vài năm, Las Vegas Sand đã nhiều lần thể hiện ý định muốn được đầu tư thực hiện dự án tại TP.HCM với quy mô lớn, có thể dùng để tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện lớn… Khoảng năm 2011 - 2012, cũng đã có nhiều thông tin về việc tập đoàn đến từ Mỹ này muốn phát triển mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng giống với Marina Bay Sands tại Singapore. Dự án này nếu được thực hiện sẽ được thiết kế sơ bộ với hình mẫu 2 tòa nhà hình cánh buồm trên nền một hoa sen. 

Ở thời điểm đó Las Vegas Sand muốn xây dựng cả các casino trong dự án của mình, tuy nhiên Chính phủ Việt Nam chưa chính thức cho phép mở các casino tại Việt Nam. Đây cũng là rào cản lớn nhất cho Las Vegas Sand khi muốn đầu tư phát triển dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp. 

Về ý định đầu tư lần này của Las Vegas Sand tại đô thị lớn nhất Việt Nam, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn tìm hiểu, xúc tiến và triển khai đầu tư tại thành phố.

“Tuy nhiên, hai bên cần có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và thảo luận cụ thể về những yêu cầu của cả hai phía, phù hợp với điều kiện của thành phố và chính sách pháp luật của Việt Nam”, Vietnamplus dẫn lời vị Chủ tịch UBND TP.HCM. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top