Aa

Lễ hội Nho và Vang 2019: Một Ninh Thuận sôi động và hấp dẫn

Thứ Hai, 25/03/2019 - 10:01

Diễn ra trong 7 ngày từ 26/4 - 2/5, Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 sẽ bao gồm hàng loạt sự kiện mới lạ, hứa hẹn thu hút hàng trăm ngàn người tham dự. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh con người, thiên nhiên và những sản phẩm độc đáo từ nho của Ninh Thuận... góp phần thúc đẩy ngành du lịch Ninh Thuận phát triển như kỳ vọng.

Tràn ngập sự kiện sôi động

Chính thức khai mạc ngày 27 - 4 tại Quảng trường Tượng đài 16/4, trong 7 ngày, Lễ hội sẽ diễn ra sôi nổi tại nhiều điểm đến hấp dẫn tại Ninh Thuận, như công viên biển Bình Sơn – Ninh Chữ, tháp Po Klong Garai, làng nghề dệt Mỹ Nghiệp, làng gốm Bầu Trúc, cồn cát Mũi Dinh, làng nho Thái An – Phước Thuận – Xuân Hải, vịnh Vỹ Hy, trang trại nho rượu Mỹ Sơn...

Tại những địa điểm này, 5 sự kiện chính trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao, trải nghiệm du lịch, hội thảo chuyên ngành... thuộc khuôn khổ Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 sẽ lần lượt đến với công chúng.

Tràn ngập sự kiện sôi động
Chính thức khai mạc ngày 27-4 tại Quảng trường Tượng đài 16/4, trong 7 ngày, Lễ hội sẽ diễn ra sôi nổi tại nhiều điểm đến hấp dẫn tại Ninh Thuận, như công viên biển Bình Sơn – Ninh Chữ, tháp Po Klong Garai, làng nghề dệt Mỹ Nghiệp, làng gốm Bầu Trúc, cồn cát Mũi Dinh, làng nho Thái An – Phước Thuận – Xuân Hải, vịnh Vỹ Hy, trang trại nho rượu Mỹ Sơn... 
Tại những địa điểm này, 5 sự kiện chính trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao, trải nghiệm du lịch, hội thảo chuyên ngành... thuộc khuôn khổ Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 sẽ lần lượt đến với công chúng . 
Ngay trong ngày mở màn Lễ hội – 26/4, Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Ninh Thuận 2019 sẽ chính thức khai mạc với 300 gian hàng, bao gồm khu gian hàng của tỉnh và ngoài tỉnh. Khu gian hàng của tỉnh tập trung giới thiệu và bán các sản phẩm đặc thù trên địa phương, ưu tiên các gian hàng Nho, Vang và các sản phẩm từ nho của tỉnh. Hội chợ sẽ kéo dài xuyên suốt 7 ngày Lễ hội. Cũng trong ngày 26/4, Tọa đàm “Nho và vang Ninh Thuận”, với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, hộ trồng nho, các nhà khoa học… nhằm trao đổi, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nho, chế biến vang và các sản phẩm khác từ nho tại Ninh Thuận. 
Phần Hội của Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 tưng bừng cùng loạt sự kiện ca nhạc – vũ hội đường phố, các hoạt động thể thao biển và đặc biệt là Hội thi Nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần đầu tổ chức. 
Trong đó, chương trình “Ca nhạc, Vũ hội đường phố, Đêm Âm nhạc EDM” ngày 29/4 tại không gian Vòng xoay Quảng trường được trông đợi. Chương trình diễn ra trên 4 sân khấu, gồm trình diễn carnaval, nghệ thuật đường phố, pháo hoa nghệ thuật và Flashmob, âm nhạc điện tử EDM.
Riêng phần trình diễn Carnaval sẽ xuất phát từ Bảo tàng tỉnh với các màn biểu diễn đặc sắc đến từ 13 đội hình. Phần Nghệ thuật đường phố mang đến những màn biểu diễn ảo thuật, bộ gõ, vẽ chân dung, các nhóm nhạc… Đêm hội sẽ được thắp sáng bằng màn pháo hoa nghệ thuật và sôi động cực điểm bởi màn nhảy Flashmod hòa cùng âm nhạc điện tử EDM cuồng nhiệt.
Các hoạt động thể thao biển tại bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ là một phần không thể thiếu của Lễ hội. Kéo dài từ ngày 27/4 đến ngày 30/4/2019, du khách sẽ có dịp trải nghiệm các loại hình thể thao độc đáo là bóng đá bãi biển, lướt ván diều, lắc thúng, chèo thúng, đua thuyền rồng, đua xe ôtô trên cát. Trong đó, giải đua xe ô tô trên cát do Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark đăng cai tổ chức tại khu du lịch Mũi Dinh Ecopark hứa hẹn mang tới những trải nghiệm không thể nào quên.
Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận được tổ chức từ năm 2014 nhằm mang lại một sản phẩm du lịch độc đáo, vừa tôn vinh cây nho khác biệt đặc trưng Ninh Thuận, tạo dựng cơ hội giao thương đồng thời nêu bật khát vọng vượt khó của người dân vùng nắng gió.
Hiện Ninh Thuận có nhiều vườn nho nhất Việt Nam với tổng diện tích vào khoảng 2.400 ha. Du khách đến với Ninh Thuận có thể trải nghiệm vườn nho, hái nho, ăn nho và khám phá quy trình làm ra những thức uống từ nho... khiến du khách trong nước và quốc tế vô cùng thích thú.
Cực nam châm mới hút khách và nhà đầu tư
Không chỉ hấp dẫn bởi những sự kiện sôi động như Lễ hội Nho và Vang, Ninh Thuận mê hoặc du khách với vẻ đẹp tự nhiên độc nhất vô nhị, đến nay vẫn vẹn nguyên hoang sơ. 
Ninh Thuận sở hữu tới 105km bờ biển, nức tiếng với những cái tên Ninh Chử - Bình Sơn, Bình Tiên, vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái… Chưa kể, biển Ninh Thuận chứa đựng hơn 300 loài san hô sống, san hô cổ 700 ngàn năm tuổi. 
Các tiểu sa mạc cát vàng là “đặc sản” tự nhiên nổi bật khác của Ninh Thuận. Đồi cát Nam Cương, đồi cát Mũi Dinh kết hợp với nắng và gió, tạo thành điều kiện lý tưởng cho sản phẩm du lịch độc đáo như xe trượt cát, cưỡi lạc đà, đua xe thể thao địa hình… 
Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc huyện Ninh Hải hoàn thiện hệ sinh thái tự nhiên phong phú cho Ninh Thuận. 
Tất cả khiến du khách đến với Ninh Thuận sẽ tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn biển – rừng và sa mạc. Đây là điều khiến Ninh Thuận khác biệt hoàn toàn với các vùng đất khác, tạo nên tiềm năng du lịch mạnh mẽ, hấp dẫn các nhà đầu tư lớn như FLC, Vinpearl, TDH Ecoland… rót dòng vốn. 
Là nhà đầu tư chiến lược tại Ninh Thuận, Tập đoàn Crystal Bay – doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái du lịch đồng bộ và dòng khách quốc tế lớn, có hơn 30 công ty thành viên, đóng góp nhiều dự án quy mô lớn, đạt tổng vốn đầu tư lên tới nhiều nghìn tỉ đồng.
Dự kiến đầu tháng 4 tới, Crystal Bay sẽ bắt đầu xây dựng tổ hợp khách sạn lớn đầu tiên, biểu tượng mới của du lịch Ninh Thuận quy mô 3.300 phòng, cùng các khu phức hợp tiện ích như công viên chuyên đề, công viên ven biển, khu vui chơi giải trí và mua sắm… Nhiều dự án khác cũng đang được Crystal Bay xúc tiến thực hiện như: Mũi Dinh Ecopark có tổng diện tích 766 ha, Khu du lịch Bãi Cốc có tầm nhìn bao quát vòng cung Vịnh Vĩnh Hy, hướng ra Vườn quốc gia Núi Chúa và bãi biển. 
Hội tụ đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Ninh Thuận đang thực sự viết lại vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt. Ninh Thuận, trong tương lai không xa, sẽ trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của Việt Nam.

Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận thu hút hàng trăm ngàn người tham dự.

Ngay trong ngày mở màn Lễ hội – 26/4, Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Ninh Thuận 2019 sẽ chính thức khai mạc với 300 gian hàng, bao gồm khu gian hàng của tỉnh và ngoài tỉnh. Khu gian hàng của tỉnh tập trung giới thiệu và bán các sản phẩm đặc thù trên địa phương, ưu tiên các gian hàng Nho, Vang và các sản phẩm từ nho của tỉnh. Hội chợ sẽ kéo dài xuyên suốt 7 ngày Lễ hội. Cũng trong ngày 26/4, Tọa đàm “Nho và vang Ninh Thuận”, với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, hộ trồng nho, các nhà khoa học… nhằm trao đổi, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nho, chế biến vang và các sản phẩm khác từ nho tại Ninh Thuận.

Phần Hội của Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 tưng bừng cùng loạt sự kiện ca nhạc – vũ hội đường phố, các hoạt động thể thao biển và đặc biệt là Hội thi Nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần đầu tổ chức.

Trong đó, chương trình “Ca nhạc, Vũ hội đường phố, Đêm Âm nhạc EDM” ngày 29/4 tại không gian Vòng xoay Quảng trường được trông đợi. Chương trình diễn ra trên 4 sân khấu, gồm trình diễn carnaval, nghệ thuật đường phố, pháo hoa nghệ thuật và Flashmob, âm nhạc điện tử EDM.

Riêng phần trình diễn Carnaval sẽ xuất phát từ Bảo tàng tỉnh với các màn biểu diễn đặc sắc đến từ 13 đội hình. Phần Nghệ thuật đường phố mang đến những màn biểu diễn ảo thuật, bộ gõ, vẽ chân dung, các nhóm nhạc… Đêm hội sẽ được thắp sáng bằng màn pháo hoa nghệ thuật và sôi động cực điểm bởi màn nhảy Flashmod hòa cùng âm nhạc điện tử EDM cuồng nhiệt.

Các hoạt động thể thao biển tại bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ là một phần không thể thiếu của Lễ hội. Kéo dài từ ngày 27/4 đến ngày 30/4/2019, du khách sẽ có dịp trải nghiệm các loại hình thể thao độc đáo là bóng đá bãi biển, lướt ván diều, lắc thúng, chèo thúng, đua thuyền rồng, đua xe ôtô trên cát. Trong đó, giải đua xe ô tô trên cát do Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark đăng cai tổ chức tại khu du lịch Mũi Dinh Ecopark hứa hẹn mang tới những trải nghiệm không thể nào quên.

Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận được tổ chức từ năm 2014 nhằm mang lại một sản phẩm du lịch độc đáo, vừa tôn vinh cây nho khác biệt đặc trưng Ninh Thuận, tạo dựng cơ hội giao thương đồng thời nêu bật khát vọng vượt khó của người dân vùng nắng gió.

Hiện Ninh Thuận có nhiều vườn nho nhất Việt Nam với tổng diện tích vào khoảng 2.400 ha. Du khách đến với Ninh Thuận có thể trải nghiệm vườn nho, hái nho, ăn nho và khám phá quy trình làm ra những thức uống từ nho... khiến du khách trong nước và quốc tế vô cùng thích thú.

Đặc sản cây nho và các hoạt động khai thác nho của Ninh Thuận đang trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước

Đặc sản cây nho và các hoạt động khai thác nho của Ninh Thuận đang trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước

Cực nam châm mới hút khách và nhà đầu tư

Không chỉ hấp dẫn bởi những sự kiện sôi động như Lễ hội Nho và Vang, Ninh Thuận mê hoặc du khách với vẻ đẹp tự nhiên độc nhất vô nhị, đến nay vẫn vẹn nguyên hoang sơ.

Ninh Thuận sở hữu tới 105km bờ biển, nức tiếng với những cái tên Ninh Chử - Bình Sơn, Bình Tiên, vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái… Chưa kể, biển Ninh Thuận chứa đựng hơn 300 loài san hô sống, san hô cổ 700 ngàn năm tuổi. 

Các tiểu sa mạc cát vàng là “đặc sản” tự nhiên nổi bật khác của Ninh Thuận. Đồi cát Nam Cương, đồi cát Mũi Dinh kết hợp với nắng và gió, tạo thành điều kiện lý tưởng cho sản phẩm du lịch độc đáo như xe trượt cát, cưỡi lạc đà, đua xe thể thao địa hình…

Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc huyện Ninh Hải hoàn thiện hệ sinh thái tự nhiên phong phú cho Ninh Thuận.

Crystal Bay sẽ bắt đầu xây dựng tổ hợp khách sạn lớn đầu tiên, biểu tượng mới của du lịch Ninh Thuận quy mô 3.300 phòng vào tháng 4/2019

Crystal Bay sẽ bắt đầu xây dựng tổ hợp khách sạn lớn đầu tiên, biểu tượng mới của du lịch Ninh Thuận quy mô 3.300 phòng vào tháng 4/2019

Tất cả khiến du khách đến với Ninh Thuận sẽ tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn biển – rừng và sa mạc. Đây là điều khiến Ninh Thuận khác biệt hoàn toàn với các vùng đất khác, tạo nên tiềm năng du lịch mạnh mẽ, hấp dẫn các nhà đầu tư lớn như FLC, Vinpearl, TDH Ecoland… rót dòng vốn.

Là nhà đầu tư chiến lược tại Ninh Thuận, Tập đoàn Crystal Bay – doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái du lịch đồng bộ và dòng khách quốc tế lớn, có hơn 30 công ty thành viên, đóng góp nhiều dự án quy mô lớn, đạt tổng vốn đầu tư lên tới nhiều nghìn tỉ đồng.

Dự kiến đầu tháng 4 tới, Crystal Bay sẽ bắt đầu xây dựng tổ hợp khách sạn lớn đầu tiên, biểu tượng mới của du lịch Ninh Thuận quy mô 3.300 phòng, cùng các khu phức hợp tiện ích như công viên chuyên đề, công viên ven biển, khu vui chơi giải trí và mua sắm… Nhiều dự án khác cũng đang được Crystal Bay xúc tiến thực hiện như: Mũi Dinh Ecopark có tổng diện tích 766 ha, Khu du lịch Bãi Cốc có tầm nhìn bao quát vòng cung Vịnh Vĩnh Hy, hướng ra Vườn quốc gia Núi Chúa và bãi biển.

Hội tụ đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Ninh Thuận đang thực sự viết lại vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt. Ninh Thuận, trong tương lai không xa, sẽ trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top