Aa

Liệu có tránh được chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và châu Âu?

Thứ Hai, 12/03/2018 - 23:00

Bộ trưởng Kinh tế Đức, bà Brigitte Zypries cho biết, hiện Đức cùng các nước Châu Âu khác mong muốn cuộc họp chung vào cuối tuần này tại thủ đô Brussels, Bỉ, sẽ đem lại hướng “hạ nhiệt” cho vấn đề.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries phát biểu tại hội nghị G20

Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries phát biểu tại hội nghị G20

Phát biểu tại Hội nghị G20 hôm thứ 7 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries cho rằng, một cuộc chiến về mậu dịch thương mại giữa Châu Âu và Hoa Kỳ vẫn có thể tránh được. Hiện Đức cùng các nước Châu Âu khác mong muốn cuộc họp chung vào cuối tuần này tại thủ đô Brussels, Bỉ, sẽ đem lại hướng “hạ nhiệt” cho vấn đề.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ năm vừa mới ký sắc lệnh áp mức thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm nhập khẩu từ nước ngoài, bất chấp phản đối mạnh mẽ từ các nước đồng minh thân cận ở Châu Âu và Nhật Bản.

Đặc phái viên Thương Mại Hoa Kỳ, ông Robert Lighthizer, sẽ gặp mặt người đồng cấp EU của mình, bà Cecilia Malmstrom, và Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, ông Hiroshige Seko, trong hai cuộc họp riêng biệt vào thứ bảy này nhằm bàn thảo về những vấn đề nảy sinh từ mức thuế mới đánh lên thép và nhôm nhập khẩu.

Bà Zypries trả lời phỏng vấn đài phát thanh Deutschlandfunk rằng nước Đức hoàn toàn chưa có kế hoạch áp đặt hàng rào thuế quan nhằm trả đũa Hoa Kỳ. “Hiện nay chúng ta đang đứng tại một thời điểm quyết định liệu một cuộc chiến mậu dịch mới có nổ ra hay không. Bà Cecilia hiện đang cố gắng giải quyết vấn đề thông qua đối thoại… Những cuộc bàn thảo vẫn đang diễn ra, và việc quyết định hoàn toàn thuộc về tay các nhà ngoại giao", bà Zypries nói thêm. 

Nữ bộ trưởng cho biết mức thuế mới mà ông Trump đề ra là vi phạm những luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), và nước Đức hiện đang làm việc cùng Hội đồng Châu Âu để tìm hướng đối phó nếu Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục áp dụng các mức thuế mới.

"Chúng ta cuối cùng cũng sẽ phải khiếu nại vấn đề này lên WTO", bà Zypries phát biểu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top