Aa

Long An sắp có khu nhà ở ven sông chuẩn Singapore

Thứ Sáu, 15/11/2019 - 16:24

Vừa qua, đại diện CTCP Bất động sản SeaHoldings cho biết, 250 sản phẩm nhà phố liền kề thuộc dự án The Pearl Riverside (Bến Lức, Long An) sẽ được tung ra vào dịp cuối năm nay, với giá xấp xỉ từ 2,4 tỷ đồng/căn.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa ven sông Vàm Cỏ, dự án The Pearl Riverside còn được chủ đầu tư thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Singapore. Nơi đây sẽ hình thành một khu dân cư chất lượng sống cao, an ninh 24/7, biệt lập, đầy đủ tiện ích nội khu như hệ thống thương mại dịch vụ- văn phòng, công viên bờ sông, khu vui chơi dành cho trẻ em, trường học, quảng trường ánh sáng, khu vui chơi thể dục thể thao, đường chạy bộ ven sông, BBQ ngoài trời, Club house, cầu vọng cảnh, photoshooting…

Phối cảnh dự án The Pearl Riverside được chủ đầu tư thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Singapore

Ông Trần Hiền Phương, Tổng Giám đốc SeaHoldings chia sẻ: “Với việc dành nhiều nguồn lực tài chính và tâm huyết đầu tư cho The Pearl Riverside, tôi mong muốn đây là khu nhà ở kiểu mẫu nằm trong hệ sinh thái đô thị của Long An, TP.HCM”.

The Pearl Riverside toạ lạc tại số 268 Nguyễn Văn Tuôi, Bến Lức, Long An. Từ đây cư dân dễ dàng di chuyển về trung tâm TP.HCM, đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ qua các tuyến đường Quốc lộ 1A, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường sắt Sài Gòn - Cần Thơ trong thời gian tới.

Được biết The Pearl Riverside là dự án thứ ba sau khi triển khai thành công hai dự án: Khu căn hộ Fresca Riverside (quận Thủ Đức, TP.HCM) và Lago Centro (Long An) dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc thông qua công ty con của SeaHoldings.

Theo Đề án quy hoạch vùng TP.HCM thì ba huyện Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa của Long An sẽ là đô thị vệ tinh của TP.HCM. Để đẩy nhanh sự hình thành các đô thị vệ tinh này, Trung ương và chín quyền TP.HCM, Long An và các tỉnh lân cận đang tập trung đẩy nhanh các dự án giao thông xuyên tâm, liên tỉnh, liên vùng. 

Trong đó, phải kể đến những dự án tạo động lực như tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 22, cao tốc Bến Lức - Long Thành; dự án mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, đường Lê Văn Lương, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 22, tỉnh lộ 830, tỉnh lộ 824, tỉnh lộ 9...

Cùng với thế mạnh phát triển hạ tầng, Long An hiện còn được nhắc đến là địa phương có môi trường đầu tư thông thoáng, cạnh tranh. Theo đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 Long An xếp thứ 3/63 tỉnh thành, chỉ đứng sau 2 tỉnh Quảng Ninh và Đồng Tháp. Những lợi thế này đang là bệ phóng thúc đẩy thị trường bất động sản Long An, thu hút sự quan tâm đầu tư của nhiều ông lớn như Vingroup, Nam Long, Vạn Thịnh Phát hay Him Lam…

Đặc biệt, quy mô và chất lượng dòng vốn ngoại chảy vào Long An đang ngày được cải thiện. Tính đến đầu năm 2019, Long An đang có 941 dự án FDI với tổng số vốn gần 6 tỷ USD, trong đó có 576 dự án đi vào hoạt động, với tổng vốn thực hiện khoảng 3,6 tỷ USD. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top