luật kiến trúc

“Chúng tôi thiết kế Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm vì đam mê với nghề”

“Chúng tôi thiết kế Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm vì đam mê với nghề”

Xanh - Thông minh

Cuộc thi thiết kế Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm với kinh phí tổ chức 30 tỷ đồng đã quá thời hạn công bố kết quả. Sự im lặng kéo dài của BTC đã dẫn tới tranh luận trái chiều cũng như niềm mong mỏi của đơn vị tham dự.

Luật Kiến trúc đi vào cuộc sống: Hy vọng sẽ hạn chế sai phạm

Luật Kiến trúc đi vào cuộc sống: Hy vọng sẽ hạn chế sai phạm

Kiến trúc - Quy hoạch

Luật Kiến trúc đi vào cuộc sống không chỉ giúp tăng cường công tác quản lý dưới dạng văn bản pháp luật cao nhất mà còn định hướng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần định hướng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Triển khai thi hành Luật Kiến trúc

Triển khai thi hành Luật Kiến trúc

Kiến trúc - Quy hoạch

Để triển khai thi hành Luật Kiến trúc kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc.

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc

Thời sự

Với 88,64% đại biểu tán thành, Luật Kiến trúc chính thức được Quốc hội thông qua vào chiều 13/6. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

"Kiến trúc đô thị thì hỗn loạn, kiến trúc nông thôn biến dạng"

"Kiến trúc đô thị thì hỗn loạn, kiến trúc nông thôn biến dạng"

Thời sự

Đó là ý kiến của đại biểu Lê Trung Thành (đoàn Đắk Lắk) khi thảo luận về dự án Luật Kiến trúc chiều 21/5 tại Quốc hội.

Quốc hội xem xét thông qua Luật Kiến trúc, những công trình như Nhà thờ Bùi Chu có thể được bảo tồn

Quốc hội xem xét thông qua Luật Kiến trúc, những công trình như Nhà thờ Bùi Chu có thể được bảo tồn

Thời sự

Được xem xét thông qua trong kỳ họp 7, Quốc hội khóa XIV, Dự thảo Luật Kiến trúc dành một phần đề cập đến quy định về việc bảo tồn, phát huy giá trị công trình kiến trúc chưa được xếp hạng.

Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu và thảo luận 2 dự án Luật

Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu và thảo luận 2 dự án Luật

Thời sự

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 21/5, Quốc hội làm việc tại hội trường xem xét, thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Kiến trúc.

Báo cáo Quốc hội việc xử lý trách nhiệm cá nhân vi phạm trong cổ phần hoá

Báo cáo Quốc hội việc xử lý trách nhiệm cá nhân vi phạm trong cổ phần hoá

Thời sự

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội...

Phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 11/3

Phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 11/3

Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và phát biểu khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên chủ trì các nội dung phiên họp.

Kiến trúc quy hoạch mang hình hài đồng tiền và quyền lực

Kiến trúc quy hoạch mang hình hài đồng tiền và quyền lực

Kiến trúc - Quy hoạch

Tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi nhiều ý kiến đề xuất cần thiết phải ban hành Luật Kiến trúc. Tuy nhiên, bộ Luật này cần vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật để phát triển.

Lên đầu trang
Top