make in vietnam

100 triệu dân, 100 nghìn doanh nghiệp số và mục tiêu 30% GDP

100 triệu dân, 100 nghìn doanh nghiệp số và mục tiêu 30% GDP

Thời sự

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số và kinh tế số chiếm trên 30% GDP.

Make in Vietnam, cần sản phẩm đột phá và khác biệt

Make in Vietnam, cần sản phẩm đột phá và khác biệt

Thời sự

Theo ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, để tạo ra những sản phẩm Make in Vietnam cần có những bước đột phá, muốn thành công cần có sự khác biệt.

Make in Vietnam, giành độc lập về công nghệ

Make in Vietnam, giành độc lập về công nghệ

Thời sự

Tuyên bố "Make in Vietnam" chính là một tuyên bố quyết tâm giành độc lập về mặt công nghệ, được đưa ra đúng thời điểm, khi mà Việt Nam đang trở thành một cơ hội và là điểm thu hút đầu tư lớn.

"Make in Vietnam" và thông điệp của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

"Make in Vietnam" và thông điệp của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Phát ngôn & dư luận

Không phải là “lỗi đánh máy”, không phải “cái gì đó sai sai”, "Make in Vietnam" đã trở thành một thông điệp, một tuyên bố tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng tham quan triển lãm, dự Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Thủ tướng tham quan triển lãm, dự Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

Thời sự

Ngày 9/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Lên đầu trang
Top