mảng xanh đô thị
Ấn tượng những không gian xanh mát như vườn quê giữa lòng phố cổ Hà Nội
Xanh - Thông minhTrong bối cảnh dịch bệnh, ô nhiễm không khí, để không gian sống thêm màu sắc xanh tươi mát và trong lành, nhiều gia đình đã xây dựng những mảng xanh cho không gian vườn nhà.
Kỳ vọng một Việt Nam xanh
Nơi tôi sốngHà Nội vốn là TP nhiều cây xanh nhưng với tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số chóng mặt khiến tỷ lệ cây xanh còn hạn chế, chỉ khoảng 2m2/người.
TP.HCM tăng thêm công viên, cải thiện mảng xanh đô thị
Xanh - Thông minhBáo cáo của Tổng cục Môi trường năm 2020 đã chỉ ra rằng tổng diện tích đất quy hoạch công viên cây xanh toàn TP.HCM là hơn 10.300ha, nhưng đến nay mới thực hiện được 445ha.
TP.HCM tăng thêm công viên, mảng xanh công cộng
THÀNH PHỐ HCMTP.HCM đặt chỉ tiêu giai đoạn 2020 - 2025 tăng thêm tối thiểu 150ha đất công viên và 10ha mảng xanh công cộng.
5 năm tới, TP.HCM dự tăng tối thiểu 150ha đất công viên
Nơi tôi sốngTheo kế hoạch, 5 năm tới TP.HCM tăng tối thiểu 150ha đất công viên. Diện tích công viên tăng 0,65m2/người. Những tuyến đường có vỉa hè rộng từ 3m trở lên được trồng cây xanh.
Trồng 1 tỷ cây xanh, đề án chính thức trình lên Thủ tướng
Nơi tôi sốngBộ NN-PTNT vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, 310 triệu cây xanh trồng ở rừng tập trung.
“Mới hoá” những màu xanh đô thị
Xanh - Thông minhMàu xanh đô thị nên dựa trên sự tăng cường chia sẻ và gắn kết cộng đồng, thử nghiệm các mô hình vườn ít phụ thuộc đất đai hoặc cho phép đất đai được sử dụng đa chức năng thay vì đơn chức năng “thuần xanh” như hiện tại.
Đi tìm mảng xanh cho thành phố
Trong khi các “ốc đảo nhiệt” ngày càng gia tăng thì nhu cầu tìm kiếm mảng xanh ngày càng lớn. Song việc giải quyết thách thức để gia tăng mảng xanh tại các đô thị lớn không hề dễ dàng.
Bài toán "khát vốn" và những chiếc “bánh vẽ” siêu lợi nhuận
Nghiên cứu - Phản biệnNhững “lá phổi xanh” của đô thị đang ngày càng thiếu hụt, không theo kịp tốc độ đô thị hóa, khi nơi bị “bê tông hóa”, nơi đắp chiếu bỏ hoang, có nơi lại biến tướng thành nhà hàng, quán nước…