Aa

Máy bán hàng tự động sẽ dẹp nạn “chặt chém” trên phố đi bộ Hồ Gươm?

Thứ Ba, 15/11/2016 - 09:09

Quanh khu vực quanh Hồ Gươm (Hà Nội) được lắp đặt 5 máy bán hàng tự động phục vụ nhu cầu nước uống của người dân. Với những chiếc máy này, trẻ nhỏ cũng có thể dễ dàng mua được nước uống mà không lo bị “chặt chém” bởi hàng rong.

Phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận được đi vào hoạt động đã và đang nhận được sự đồng tình của người dân Thủ đô. Không gian phố đi bộ trở nên sôi động với hàng loạt các hoạt động vui chơi bổ ích và trở thành điểm đến không thể bỏ qua vào những ngày cuối tuần. 

Một trong những điều du khách và người dân khá hài lòng về phố đi bộ là việc những chiếc máy bán hàng tự động được đưa vào sử dụng. Điều này đã hạn chế được tình trạng người dân phải mua đồ uống từ những người bán hàng rong với giá cao khi có nhu cầu.  

Chia sẻ về điểm tích cực trong phố đi bộ, chị Nguyễn Thị Hạnh (46 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Những chiếc máy bán hàng tự động rất thuận tiện. Chỉ cần đọc qua một lần hướng dẫn tôi có thể mua hàng thành công. Giá của những đồ nước uống này thì cũng phù hợp, rẻ hơn mua ở ngoài”.

Đồng tình với ủng hộ và nhân rộng những chiếc máy này ra các điểm du lịch khác ở Hà Nội anh Trần Văn Nam (ở Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi thấy những chiếc máy bán hàng tự động này rất văn minh cần phải được nhân rộng ra các địa điểm khác. Tôi mua nước và hướng dẫn cho con tôi tự mua được. Giờ gia đình lên đây chơi, cháu có thể mua nước một cách dễ dàng và tôi cũng yên tâm hơn khi để cháu phải đi mua hàng bên ngoài”. 

Bên cạnh đó, những chiếc máy bán hàng tự động được lắp đặt quanh Hồ Hoàn Kiếm chỉ nhận tiền giấy thay vì tiền xu như các máy bán hàng tự động khác trên thế giới. Tuy nhiên do máy không trả lại tiền thừa nên đã xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười bên chiếc máy bán hàng tự động này.

 Mỗi chiếc máy bán hàng tự động chứa được 300 sản phẩm là các loại nước uống giải khát. Đây là loại máy dễ vận hành, bảo dưỡng và chống chọi tốt với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Hà Nội. 

Chiếc máy bán hàng tự động gồm 2 phần: phần chứa sản phẩm và phần máy vận hành.  

 Bảng điều khiển thực hiện việc mua sản phẩm. Khách hàng cần phải đọc kỹ các lưu ý phía trên. 

 Những chiếc máy này đang hỗ trợ bán các sản phẩm nước giải khát với mệnh giá phổ biến 5.000 và 10.000 đồng với cách thức mua bán dễ dàng. 

 Với hình thức mua bán tự động này, các em nhỏ có thể tự mua loại nước mình thích. 

 Sau khi đưa tiền vào máy thành công, khách hàng nhấn mã của sản phẩm nước uống phía bên cạnh. 

 Với hình thức mua hàng này, các em nhỏ có thể mua được nước uống với giá niêm yết mà không phải lo bị "chặt chém" bởi đối tượng bán hàng rong nào. 

 Để mua hàng thuận tiện nhất, người mua cần chuẩn bị trước số tiền tương ứng với mỗi sản phẩm, sau đó đút tiền vào máy và bấm số chọn sản phẩm tương ứng

 Sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn rơi xuống khe hở bên dưới. 

 Dù còn có những ý kiến trái chiều nhau về những chiếc máy bán hàng tự động mới được lắp đặt ở Hà Nội. Tuy nhiên đa số người dân đều cho rằng những chiếc máy bán hàng này là hình ảnh khá thú vị, đồ uống được bán với giá hợp lý, phục vụ tốt nhu cầu của du khách do máy được chạy liên tục 24/7

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top