Aa

"Mổ xẻ" thị trường BĐS Nha Trang - Khánh Hòa

Thứ Hai, 29/05/2017 - 06:18

Ngày 28/5, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trên 100 đại biểu là các thành viên trong và ngoài Hiệp hội BĐS, Hội môi giới BĐS Nha Trang – Khánh Hòa, đại diện các cơ quan chức năng của địa phương đã tham dự Hội thảo: “Thị trường BĐS Nha Trang – Khánh Hòa, thực trạng và giải pháp”.

Ông Vũ Xuân Thiềng (đứng), PGĐ Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa chia sẻ thông tin với các đại biển.

Ông Nguyễn Xuân Thuỳ, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Nha Trang - Khánh Hoà phát biểu tại Hội thảo.

Khánh Hòa là vùng đất đầy tiềm năng: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, với gần 1,2 triệu cư dân sinh sống, bên cạnh đó tổng lượng du khách đến Khánh Hòa (2010 đến 2015) đạt trên 15 triệu lượt người, trong đó khách quốc tế đạt 3,5 triệu lượt người, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng…

Tỉnh Khánh Hòa có chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, nhất là đầu tư nước ngoài. Theo đó đến nay, có khoảng 93 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép. TP. Nha Trang sôi động, hấp dẫn với nhiều công trình kiến trúc hiện đại, tòa tháp căn hộ, kếp hợp với nghỉ dưỡng cao tầng, cũng như các khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp… Qua đó, Khánh Hoà hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư đã tham gia xây dựng các khu đô thị, nghỉ dưỡng… và đang mang lại hiệu quả cao tại Nha Trang như Tập đoàn Vingroup, VCN, Công ty BĐS Hà Quang, Mỹ Gia, An Bình Tân… và hàng loạt các Tập đoàn, công ty của nước ngoài đang triển khai rất nhiều các dự án tại Bắc bán đảo Cam Ranh, Vịnh Vân Phong…

Tại Hội thảo, các đại biểu ghi nhận, trong nhiều năm qua thị trường BĐS ở Nha Trang – Khánh Hòa là khá ổn định, lành mạnh. Với việc ra mắt các Hiệp hội BĐS, Hội môi giới BĐS tại Nha Trang, hy vọng ngày càng góp phần làm lành mạnh, ổn định hơn nữa thị trường BĐS, tránh xảy ra tình trạng nóng trong cung và cầu, giá giao dịch ảo…

Tuy nhiên, trước thực trạng thị trường BĐS hiện nay, có những giao dịch rất đa dạng như mua bán căn hộ cao cấp, căn hộ ở và du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp… nhưng Luật Đất đai, các Thông tư hướng dẫn… về đất đai, nhà ở, thời hạn cho thuê… do Nhà nước ban hành còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với thực tế.  

Phía các nhà đầu tư cũng cần quan tâm, minh bạch trong đầu tư cũng như giao dịch, đa dạng các sản phẩm, làm sao để những người có thu nhập vừa và thu nhập thấp trong xã hội có cơ hội mua được đất, xây được nhà ở. Đặc biệt, các doanh nghiệp chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại hơn, trồng nhiều cây xanh hơn, quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng như Giấy chứng nhận sử dụng đất, tiến độ thi công, diện mạo công trình…

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, nhà đầu tư, tài chính, chính sách về thuế… nhằm tiếp tục giữ vững sự ổn định của thị trường BĐS Nha Trang – Khánh Hòa. Qua đó, góp phần giữ vững sự ổn định và lành mạnh thị trường BĐS, đem lại sự thịnh vượng chung cho nền kinh tế trong nước nói chung và của Nha Trang – Khánh Hòa nói riêng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top