Aa

Mưa lớn kéo dài, người Hà Nội chật vật "bơi" trong biển nước

Chủ Nhật, 22/07/2018 - 09:25

Cơn mưa nặng hạt từ đêm 20/7 cho đến rạng sáng hôm nay và kéo dài suốt ngày 21/7 đã khiến nhiều khu vực nội thành Hà Nội bị ngập úng nghiêm trọng, có đoạn kéo dài cả chục mét.

Trong gần một tuần qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều trận mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Trong đêm ngày 20/7 và rạng sáng 21/7, tại hầu hết các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đều có mưa vừa và mưa to, trong đó các huyện ngoại thành có lượng mưa tương đối lớn.

Đặc biệt nhiều khu đô thị mới như Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco vài năm nay cứ mưa lớn là ngập trong biển nước. Theo những người dân sống tại đây, tình trạng ngập nặng tại đây năm nào cũng xảy ra. Hầu hết các hộ dân sống tại đây đều phải sắm máy bơm để hút nước tràn vào hầm khi mưa to.

Nước ngập sâu tràn xuống tầng hầm các căn liền kề Geleximco. (Ảnh VTC News)

Nước ngập sâu tràn xuống tầng hầm các căn liền kề Geleximco/ Nguồn ảnh: VTC News

Do sáng nay nước ngập sâu từ 70cm đến gần 1m không thể di chuyển bằng các phương tiện thông thường nên nhiều hộ dân tại khu đô thị Geleximco (Hà Nội) phải đi lại bằng xuồng.

Do sáng nay nước ngập sâu từ 70cm đến gần 1m không thể di chuyển bằng các phương tiện thông thường nên nhiều hộ dân tại khu đô thị Geleximco (Hà Nội) phải đi lại bằng xuồng/ Nguồn ảnh: Internet

Người đi đường chật vật vượt qua

Người đi đường chật vật vượt qua biển nước/ Ảnh: Dân Việt

Một chiếc ô tô 4 chỗ không thể di chuyển qua đoạn ngập, chủ chiếc xe phải thuê xe cẩu từ dưới chỗ ngập lên mang đi sửa chữa/ Ảnh: Dân Việt

Một chiếc ô tô 4 chỗ không thể di chuyển qua đoạn ngập, chủ chiếc xe phải thuê xe cẩu từ dưới chỗ ngập lên mang đi sửa chữa/ Ảnh: Dân Việt

Tầng 1 những nhà biệt thự trong khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn ngập nặng, nhiều gia đình phải phá cửa cuốn xuống hầm để ô tô để cứu tài sản

Tầng 1 những nhà biệt thự trong khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn ngập nặng, nhiều gia đình phải phá cửa cuốn xuống hầm để ô tô để cứu tài sản/ Nguồn ảnh: Vietnamnet

Nói về nguyên ngân gây ngập úng tại các đô thị, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng - Hội Môi trường xây dựng Việt Nam từng chỉ ra  3 nguyên nhân chính: 
 
Thứ nhất, một thời gian dài Hà Nội đã chuyển đổi rất nhiều đất cây xanh, đất nông nghiệp thành đất ở. Quá nhiều hồ ao bị lấp để xây dựng, làm mất cân bằng khả năng tích nước. Bê tông hóa hầu hết diện tích mặt đất đô thị đã làm giảm khả năng thấm tiêu nước mưa.

Thứ hai, hệ thống thoát nước của Hà Nội quá thấp kém cả về chiều dài và tiết diện dòng chảy.

Thứ ba, quy hoạch mặt đứng đô thị (cao trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật) của các khu đô thị mới hay khu đô thị mở rộng so với các khu đô thị cũ thường cao hơn, gây trở ngại với các dòng chảy bề mặt cũng như dòng thoát nước chung của đô thị.
 
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top