Aa

Mường Thanh Khánh Hòa đã "cắt ngọn" xong 3 tầng vượt

Thứ Hai, 22/10/2018 - 14:00

Mường Thanh Khánh Hòa đã "cắt ngọn" xong 3 tầng vượt; Siết chặt tín dụng bất động sản: Doanh nghiệp Việt tìm lối đi riêng; “Xẻ thịt” đất dự án mương thoát nước: Nghiêm khắc xử lý các cá nhân sai phạm... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Mường Thanh Khánh Hòa đã "cắt ngọn" xong 3 tầng vượt

Ngày 20/10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, đến nay Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên (chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa) đã hoàn thành việc phá dỡ theo phương án đã báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thực hiện phá dỡ phần công trình vi phạm đảm bảo sau khi hoàn thiện công trình là 40 tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngày 19.7 vừa qua, Chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa có đơn xin hỗ trợ điện, nước để thực hiện tháo dỡ các tầng 41 đến 42 trở lên của công trình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Xem thông tin chi tiết tại đây

Siết chặt tín dụng bất động sản: Doanh nghiệp Việt tìm lối đi riêng

Đánh giá về tác động của Chỉ thị 04, Báo cáo Kinh tế Việt Nam quý III/2018 do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách dự báo rằng: “Một điểm đáng lo ngại hiện nay đó là Chỉ thị 04 về kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực bất động sản cùng với nguy cơ giá tài sản giảm do lãi suất có thể có khả năng tăng khiến thị trường bất động sản trong thời gian tới vẫn có thể đối mặt với sự đi xuống”.

Nhiều chuyên gia cũng e ngại, việc kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực bất động sản khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc huy động động vốn, có thể đẩy thị trường vào giai đoạn trầm lắng.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là chưa cần thiết, chưa phù hợp thực tiễn và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ổn định của thị trường bất động sản. Vị lãnh đạo của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp bất động sản hoạt động kinh doanh cần nguồn vốn trung dài hạn và phụ thuộc lớn nguồn vốn vay ngân hàng; nguồn vốn huy động trước từ khách hàng cũng chủ yếu có nguồn gốc từ ngân hàng.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Mua nhà ở hình thành trong tương lai: "Dở khóc" từ dự án thế chấp

Thông tin dự án bất động sản bị chủ đầu tư mang ra thế chấp đã tiếp tục làm nóng dư luận và gây hoang mang cho khách hàng mua chung cư trong thời gian gần đây. Ám ảnh về khả năng bị mất nhà do dự án bị thế chấp khiến chính những khách hàng phải đứng ngồi không yên. Điển hình nhất gần đây là vụ việc khi một số cư dân ở dự án Golden Field (chủ đầu tư là Tổng Công ty MBLand) mang hợp đồng mua bán căn hộ của mình đến các ngân hàng để vay vốn nhưng đều bị từ chối. Theo lý giải của phía ngân hàng, căn hộ của họ đang bị thế chấp bởi chủ đầu tư.

Đáng lo ngại đó là những cuộc đối chất bất thành của cư dân Golden Field với chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn chưa tìm lời giải thích thỏa đáng và cách giải quyết từ phía chủ đầu tư còn cư dân “như ngồi trên đống lửa” khi bỏ tiền tỷ ra mua nhà nhưng quyền sở hữu lại bị xâm phạm.

Xem thông tin chi tiết tại đây

“Xẻ thịt” đất dự án mương thoát nước: Nghiêm khắc xử lý các cá nhân sai phạm

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Hà Nội phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân có vi phạm liên quan đến việc “xẻ thịt” đất dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính và mương thoát nghĩa Nghĩa Đô, đồng thời giải quyết các hậu quả, vấn đề liên quan đến cưỡng chế thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đa quốc gia thuê 6.000 m2 đất cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính làm trụ sở công ty, nhà hàng. Ảnh. Zing.vn

Công ty Cổ phần Đa quốc gia thuê 6.000 m2 đất cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính làm trụ sở công ty, nhà hàng. Ảnh. Zing.vn

Đây không phải lần đầu tiên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội xử lý nghiêm các vi phạm tại những công trình trên. Sau nhiều năm báo chí và dư luận bức xúc phản ánh vi phạm "xẻ thịt" đất công, ngày 29/12/2017, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý vi phạm trong việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng, sử dụng các mương thoát nước Phan Kế Bính (hơn 6.000m2), Nghĩa Đô (hơn 14.000m2).

Xem thông tin chi tiết tại đây

Hơn 700 hộ gia đình đã quay về chung cư Carina Plaza sau vụ cháy

Hơn 700 hộ gia đình chung cư Carina Plaza (quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) đã chính thức trở lại căn hộ của mình, sau khi Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

Như vậy sau hơn 3 tháng sửa chữa, khắc phục sau vụ cháy (việc tiến hành sửa chữa từ ngày 29/6), cư dân chung cư Carina Plaza đã được trở về nhà, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng (Bộ Xây dựng), tại thời điểm kiểm tra, công trình chung cư Carina Plaza đã hoàn thành thi công sửa chữa và cải tạo.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top