Aa

Nắng nóng và cây xanh

Thứ Hai, 05/06/2017 - 13:03

Hà Nội đang phải trải qua đợt nắng nóng nhất trong vòng 46 năm qua. Nhiều người phàn nàn rằng do thủ đô có quá ít cây xanh nên người dân càng khổ cực với nắng nóng. Thực tế Hà Nội có ít cây xanh hay không?

Theo cơ quan chuyên môn, thì Hà Nội đúng là đang thiếu cây xanh trầm trọng:

Tỷ lệ cây xanh/người dân đô thị là 2-3m2/người, chỉ tiêu cây xanh tối thiểu của Liên hợp quốc là 10m2/người và chỉ tiêu của các thành phố hiện đại trên thế giới là 20-25m2/người, nghĩa là cây xanh đô thị ở Hà Nội chỉ bằng 1/5-1/10 tiêu chuẩn thế giới.Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

Sau Đề án thay thế cây xanh đô thị gây tranh cãi năm 2015, Hà Nội quyết tâm lấy lại hình ảnh của thành phố xanh. Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết trong năm 2016, thành phố đã trồng mới được 270 nghìn cây.

Năm 2015, số lượng cây xanh ở Hà Nội chỉ là 120 nghìn cây. Nếu kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh vào năm 2020 thành công, thì tỷ lệ cây xanh/người ở Hà Nội sẽ tăng lên đáng kể, dẫu có thể chưa giúp thành phố đạt chuẩn Liên hợp quốc.

Sự thiếu vắng cây xanh ở Hà Nội tương đồng với đặc điểm của cả nước. Một nghiên cứu trên tạp chí Nature cho thấy Việt Nam có lượng cây xanh trên đầu người thấp thứ nhì Đông Nam Á , 103 cây/người. Nước thấp nhất là Philippines với 63 cây/người.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top