Aa

Nên cắm hoa gì Tết Canh Tý 2020?

Minh Hằng
Minh Hằng hangminh0807@gmail.com
Thứ Tư, 22/01/2020 - 07:30

Mỗi dịp Tết đến, để lựa chọn hoa và cắm hoa làm sao cho đẹp thì không phải ai cũng biết, mỗi kiểu cắm hoa sẽ mang lại cho ta cách trưng bày và ý nghĩa riêng biệt.

Những ngày Tết trong gia đình của người Việt không thể thiếu những bình hoa tươi rực rỡ. Hoa tươi với màu sắc sặc sỡ và tươi thắm sẽ giúp nhà cửa tràn ngập hương thơm. Theo phong thủy, hoa tươi luôn tạo ra sinh khí, vì thế một căn nhà càng có nhiều hoa tươi thì càng có nhiều sinh khí tốt đẹp. 

Hoa hồng 

Chắc hẳn ai cũng biết hoa hồng chính là chúa tể của các loài hoa. Do đó bạn nên có một bình hoa hồng để chưng bày trong ngày Tết.

Bên cạnh để bàn thờ, nhiều gia đình còn trưng những bình hồng rất to ở trong phòng khách. Nó vừa đẹp và trang trọng, lại mang đến may mắn, tốt lành.

Hoa cúc

Hoa cúc là loài hoa rất phổ biến trong ngày Tết Việt Nam, hoa cúc với nhiều màu sắc, chủng loại khác nhau đem đến cho ngày đầu năm thêm sức sống và ấm áp hơn. 

Ngày Tết, người ta thường thấy xuất hiện hoa cúc trong nhà, đặc biệt là hoa cúc vàng và đỏ. Hoa cúc vừa rẻ, vừa tươi lâu, lại mang đến nhiều may mắn, niềm vui cho gia đình trong năm mới. Bởi vì theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ đến nhà. 

Những bông cúc đại đóa vàng mang ý nghĩa về niềm vui, niềm hân hoan và nụ cười thích hợp cho những ngày đoàn viên sắp đến.

Hoa lay ơn

Hoa lay ơn là loại hoa được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt trong những ngày đón năm mới bởi vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng. Mỗi cành hoa lay ơn có từ 15-20 bông hoa, đẹp, bền lâu và tôn lên vẻ đẹp của các loài hoa khác khi cắm chung với nó.

Hoa lay ơn là sự hiện diện của tình cảm ấm áp, keo sơn. Mỗi màu hoa lại có một ý nghĩa tình cảm khác nhau. Loại hoa này khá bền, chơi được lâu lại mang vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng.

Hoa lan

Từ lâu, hoa Lan đã được xem là biểu tượng của người sang trọng và quân tử nên chúng rất được yêu thích để trưng, trang trí cho ngày Tết. Hoa có sức sống, độ bền cao và nhiều chủng loại nên việc lựa chọn hoa Lan sẽ giúp bạn thêm một món đồ trang trí đẹp mắt cho ngôi nhà trong những ngày đầu năm mới.

Hoa Lan mang đến một vẻ đẹp kiều diễm cùng hương thơm tinh khiết, từ lâu vốn là biểu tượng phong thủy của sự sinh sôi nảy nở.

Hoa ly

Vẻ đẹp của hoa Ly thường gắn liền với sự trong trắng và cao thượng. Những năm gần đây nhiều gia đình Việt Nam thích cắm hoa ly trong nhà bởi hoa có nhiều màu sắc, kiểu dáng, giữ được lâu và có hương thơm mạnh mẽ, hài hòa với mùi hương trầm ngày Tết.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền rất được ưa chuộng ngày Tết vì theo quan niệm chúng sẽ mang lại ước vọng về một năm mới thịnh vượng và tài lộc, “tiền vào như nước”.

Đặc biệt với hai loại đồng tiền đơn và đồng tiền kép, loại hoa này còn có nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, vàng…, để giúp cho bình hoa ngày Tết của gia đình bạn thêm bắt mắt, ấn tượng.

Nếu như không có nhiều thời gian để trang trí bình hoa đồng tiền, bạn chỉ cần một bông đồng tiền đỏ duy nhất cắm vào một lọ nhỏ nhỏ xinh xinh, cũng đủ mang lại lời ước nguyện may mắn cho năm mới thành hiện thực.

Hoa thược dược

Dù ngày nay ngày càng xuất hiện nhiều loài hoa nhập ngoại nhưng thược dược với vẻ đẹp bình dị, gần gũi vẫn có một vị trí đặc biệt trong những ngày Tết. Loài hoa mỏng manh và màu sắc sặc sỡ này thích hợp với tiết trời mềm mại ngày xuân. Cắm một bình hoa thược dược trong ngày Tết giúp cho tâm hồn ta thêm thư thái, yêu đời hơn.

Hoa cát tường

Cát tường là loài hoa có nguồn gốc từ nước Mỹ và rất được người dân ưa chuộng. Một phần là vì nó có cái tên đẹp,thể hiện cho sự kiêu sa, may mắn và hoan hỉ. Một phần vì hoa có màu sắc rất đằm thắm, ngọt ngào và quý phái. Chưng hoa cát tường ngày Tết giúp gia đình bạn có một năm như ý.

Phương hướng cắm hoa ngày Tết Canh Tý 2020

Đối với những loại hoa Tết cắm trong chậu: Theo phong thủy, cắm hoa kiểu này mang lại nhiều sinh khí nhất, lâu tàn nhưng phải có sự chăm sóc đặc biệt để cây được sinh trưởng trong không gian, hạn chế về mặt ánh sáng và ẩm độ.

Hoa cắt cắm trong bình: Cắm hoa ngày Tết kiểu này có nhiều màu sắc, đa dạng, có thể cắm hoa theo từng chủ đề riêng biệt, mang lại nhiều sinh khí, ít chăm sóc nhưng đời sống ngắn ngủi thường chỉ trong 2-3 ngày.

Trước tiên, cũng như việc lựa chọn các vật phẩm phong thuỷ bạn nên chọn hoa theo màu sắc tương sinh. Trong phong thủy, quy luật tương sinh rất quan trọng. Bạn chọn được các yếu tố tương sinh với mệnh của mình thì tốt và ngược lại. Quy luật tương sinh được thể hiện: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Trong ngũ hành này sẽ có những màu sắc phù hợp tương ứng. Do đó, khi chọn hoa chưng ngày Tết bạn nên chọn những loài hoa mang màu sắc thuộc mệnh tương sinh ra mệnh của gia chủ. Để hợp phong thủy bạn nên cắm hoa đúng với hướng tốt của gia chủ để tránh những điều không may và thu hút được nhiều may mắn, tài lộc đến với gia đình. Một số hướng phù hợp với các đối tượng bạn có thể tham khảo như sau.

Hướng Tây phù hợp với người mệnh Kim, nên chưng hoa có màu vàng hoặc màu trắng

Hướng Bắc là cung quan lộc, ứng nhiều với con trai mang mệnh Thủy. Do đó thích hợp chưng hoa màu xanh dương, màu đen hay màu trắng.

Hướng Đông là cung gia đạo và hợp với con trai trưởng mang mệnh Mộc. Do đó, bạn nên chưng các loại hoa có màu tím đen, xanh, lục.

Hướng Nam là cung danh vọng, địa vị. Do đó, nếu bạn có con gái thuộc mệnh Hỏa nên chưng hoa có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ.

Hướng Tây Bắc ứng với người cha mang mệnh Kim, nên chưng hoa màu vàng, trắng.

Hướng Đông Nam ứng với con gái lớn có mệnh Mộc, nên chưng màu xanh, tím.

Hướng Tây Nam ứng với người mẹ mang hành Thổ, nên chưng hoa màu đỏ, vàng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top