Aa

Ngắm công trình xanh sát biển Mỹ Khê - Đà Nẵng

Thứ Năm, 18/06/2020 - 11:54

Kiến trúc xanh là một xu hướng nổi bật trong thiết kế mà nhiều kiến trúc sư đang theo đuổi.

Kiến trúc xanh là một xu hướng nổi bật trong thiết kế mà nhiều kiến trúc sư đang theo đuổi. Làm những việc thuận với tự nhiên, lồng ghép thiên nhiên vào với kiến trúc luôn đem lại cảm giác gần gũi và thoải mái cho con người sống trong đó.
Chúng ta sử dụng ánh sáng tự nhiên lấp đầy không gian ở bằng những khuôn cửa lớn, tạo những tiểu vi khí hậu bằng cây xanh-mặt nước-thảm cỏ, đưa gió len lỏi vào nhà,rồi sử dụng năng lượng mặt trời chuyển hóa thành điện năng...
Những việc tuy nhỏ nhưng nó góp phần vào việc bảo vệ môi trường làm cho chất lượng sống của chúng ta được nâng cao và bền vững hơn.
Công trình được thiết kế theo phong cách nhiệt đới mang chút hơi hướng Indochine.
Diện tích đất 300m2,mật độ xây dựng 65%,diện tích xây dựng gần 200m2, công trình được thiết kế 5 tầng, tổng diện tích xây dựng 1000m2.
Với tâm điểm là lõi giếng trời nằm ở giữa nhà, lấy hồ cá Koi làm trọng tâm và cây xanh được phát triển theo trục đứng, điều này đã biến lõi giếng trời trở thành một ốc đảo mát mẻ.
Các phòng được thiết kế xoay quanh lõi giếng trời để tận dụng lấy sáng tự nhiên ,mở cửa hưởng chút gió trời khi thời tiết không quá nóng.
Hồ bơi được đưa lên sân thượng để tận dụng view thoáng và được phủ mát bởi cây xanh.
Nội thất trong nhà chủ đạo là gỗ sồi khai thác từ rừng nguyên liệu, điều này không ảnh hưởng đến môi trường.
Vật liệu hoàn thiện đa phần là đá tự nhiên được sử dụng khá nhiều như đá tổ ong xám, đá sọc dưa, đá sa thạch, sỏi.../.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top