Aa

Ngắm dinh thự xa hoa nhất của đại gia vừa từ nhiệm Trầm Bê

Thứ Hai, 22/08/2016 - 09:26

Biệt thự xa hoa nhất của đại gia Trầm Bê nằm ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Biệt thự này có thể coi như một tòa lâu đài lộng lẫy lớn nhất ở Trà Vinh. Dù bị chê xấu nhưng nhiều người phải công nhận sự hoành tráng của dinh thự này.

CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI) vừa thông báo Hội đồng quản trị công ty đã thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trâm Bê. Trước khi từ nhiệm, ông Trầm Bê được biết tới là một đại gia có ảnh hưởng lớn trong giới ngân hàng và bất động sản. 

Thuở cơ hàn, ông Trầm Bê phải đi ở đợ, bốc vác thuê, sau một vài phi vụ trúng mánh, ông Trầm Bê đã mau chóng phất lên thành một đại gia giàu nứt đố, đổ vách, nổi tiếng khắp cả nước với biệt thự hàng trăm tỷ đồng…

Ông Trầm Bê rời ghế thành viên HĐQT BCI từ ngày 19/8.

Ông Trầm Bê rời ghế thành viên HĐQT BCI từ ngày 19/8.

Biệt thự của đại gia Trầm Bê ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Biệt thự này có thể coi như một tòa lâu đài lộng lẫy với 5 tháp trên mái. Tòa lâu đài này nằm trên khu đất rộng hơn 30ha, trong khuôn viên có rất nhiều cây cảnh, đặc biệt có hơn 1.000 cây tùng các loại được nhập từ Nhật Bản về, với nhiều cây có giá đến gần triệu đô.

Tuy bề thế là vậy, nhưng xét về khía cạnh thẩm mỹ, nhiều người đánh giá đây là tòa nhà xấu xí và thiếu tính thẩm mỹ vào loại bậc nhất Việt Nam. 

Kiến trúc tòa lâu đài đan xen Đông - Tây, kim - cổ.
 

Đài phun nước phía trước dinh thự.

 

Đồ đạc trong tòa lâu đài của ông Trầm Bê đều rất sang trọng, và có xuất xứ ở khắp thế giới. Chiếc đèn chùm trị giá nhiều tỷ đồng có đường kính rộng gần 10m được làm từ châu Âu, các thanh giằng dát vàng được đặt tại gian chính của tòa nhà.

Bộ xương voi ma mút trong dinh thự của đại gia Trầm Bê.

Bức tượng Di Lạc trong dinh thự.

 Vườn tùng trị giá trăm tỷ của đại gia Trầm Bê. 
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top