ngân hàng quốc doanh

Lộ diện lợi nhuận 25 ngân hàng, Top 10 ghi nhận năm "bội thu" của các ông lớn

Lộ diện lợi nhuận 25 ngân hàng, Top 10 ghi nhận năm "bội thu" của các ông lớn

Ngân hàng

Năm 2019 ghi nhận bước tiến lớn của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt khối ngân hàng quốc doanh có một năm "bội thu" với những con số lợi nhuận "khủng".

Ngân hàng quốc doanh và “mô hình chân tường” cổ phần hóa

Ngân hàng quốc doanh và “mô hình chân tường” cổ phần hóa

Ngân hàng

VietinBank như một điểm nhấn trong một năm thất bại của kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước...

Lãi khủng, ngân hàng quốc doanh ráo riết đòi tăng vốn

Lãi khủng, ngân hàng quốc doanh ráo riết đòi tăng vốn

Ngân hàng

Kết thúc năm 2018, cả 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đều báo lãi cao. Thậm chí, mức lãi Vietcombank bằng cả VietinBank và BIDV cộng lại. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2019, những cột trụ này lời trước thì khoe lãi, lời sau đề nghị tăng vốn và điều này đã được Thủ tướng gật đầu.

Năm 2019 phải có giải pháp tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh

Năm 2019 phải có giải pháp tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh

Ngân hàng

Năm 2019, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng có giải pháp để tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước chiếm cổ phần chi phối. Cùng với đó, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%, tỷ lệ nợ xấu thực tế xuống dưới 5%; đồng thời không trực tiếp dùng ngân sách hỗ trợ xử lý nợ xấu.

Tăng trưởng tín dụng phân hoá mạnh giữa các ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng phân hoá mạnh giữa các ngân hàng

Ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng của 14 ngân hàng niêm yết đạt 11% trong 9 tháng đầu năm. Nhóm này hiện chiếm khoảng hơn 50% thị phần tín dụng toàn ngành.

Lên đầu trang
Top