ngành công nghiệp golf ở việt nam

“Hãy coi golf thuộc về ngành công nghiệp du lịch”

“Hãy coi golf thuộc về ngành công nghiệp du lịch”

Kiến trúc - Quy hoạch

Khẳng định Việt Nam có quá nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp golf, với bờ biển trải dài hàng nghìn kilomet, sân golf dựa núi, hướng biển, khí hậu hoàn hảo, nhưng golf Việt Nam lại chưa phát triển tương xứng, luật sư Trần Duy Cảnh, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cho rằng, nên coi golf thuộc về ngành công nghiệp du lịch để từ đó thúc đẩy phát triển hơn nữa.

Đừng cho rằng chỉ đất "chết" mới để làm sân golf!

Đừng cho rằng chỉ đất "chết" mới để làm sân golf!

Kiến trúc - Quy hoạch

Phân tích về việc phát triển các sân golf hiện nay ở Việt Nam, ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Hà Nội - cho rằng, không phải cứ không cho lấy đất nông nghiệp là phải đi tìm những vùng cằn cỗi để phát triển sân golf. Nhưng cũng không phải chỉ phát triển sân golf ở những vùng đất giàu tiềm năng.

Lên đầu trang
Top