ngành giao thông

Ngành giao thông tìm cách giải ngân vốn đầu tư công

Ngành giao thông tìm cách giải ngân vốn đầu tư công

Tin tức

Được giao nhiệm vụ giải ngân 94.161 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023, đây là giá trị vốn được giao lớn nhất của Bộ Giao thông Vận tải từ trước tới nay.

Bộ trưởng GTVT: Hướng dẫn cụ thể, phối hợp chặt chẽ với địa phương được giao dự án giao thông trọng điểm

Bộ trưởng GTVT: Hướng dẫn cụ thể, phối hợp chặt chẽ với địa phương được giao dự án giao thông trọng điểm

Thời sự

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các Ban QLDA nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp với các tỉnh, thành có dự án đi qua.

Ngành giao thông: Nỗ lực giải ngân 100% vốn đầu tư công

Ngành giao thông: Nỗ lực giải ngân 100% vốn đầu tư công

Thời sự

Bộ GTVT phải tập trung giải ngân hết vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút hiệu quả nguồn vốn xã hội vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Ngành giao thông cần thêm khoảng 5.000 tỷ đồng để triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam

Ngành giao thông cần thêm khoảng 5.000 tỷ đồng để triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam

Kiến trúc - Quy hoạch

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho hay, với 3 dự án Quốc hội đang xem xét chủ trương chuyển sang đầu tư công, thì ngành giao thông sẽ cần thêm khoảng 5.000 tỷ đồng để triển khai toàn bộ các dự án, các gói thầu và cho tạm ứng.

4.000km cao tốc và nỗ lực của Thủ tướng

4.000km cao tốc và nỗ lực của Thủ tướng

Thời sự

“Tất cả các điều kiện mà các đồng chí đề nghị, chúng tôi giải quyết hết 100%”, phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho thấy tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo để đất nước có thêm nhiều tuyến đường hiện đại.

Đã dành rất nhiều tiền trả nợ cho ngành giao thông nhưng còn phải trả tiếp

Đã dành rất nhiều tiền trả nợ cho ngành giao thông nhưng còn phải trả tiếp

Thời sự

Trong nhiệm kỳ vừa rồi đã dành rất nhiều tiền để trả nợ cho ngành giao thông nhưng hiện vẫn đang còn tồn nợ trên 20.000 tỷ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo Quốc hội.

Đến năm 2020, cần 950 nghìn tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng giao thông

Đến năm 2020, cần 950 nghìn tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thời sự

"Đói vốn" khiến hạ tầng giao thông nhiều địa phương chậm phát triển, thậm chí là giậm chân tại chỗ, dẫn tới các hệ lụy về kinh tế - xã hội. Trong tình hình đó, phương án được xem như "cứu cánh" để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng phát triển hạ tầng giao thông chính là huy động nguồn lực từ khối kinh tế tư nhân.

Lên đầu trang
Top