Aa

Nghệ An: Ai “bật đèn xanh” cho Công ty Trung Long liên tục vi phạm?

Thứ Sáu, 02/11/2018 - 01:00

Công ty CP Trung Long, nằm trong khu vực Trung tâm Khuôn viên TP. Vinh (số 2, đường Lê Mao), có hàng chục dự án trên địa bàn Nghệ An. Đáng nói, trong quá trình triển khai xây dựng các dự án, công ty này liên tục vi phạm trật tự xây dựng khiến dư luận xã hội bất bình.

Công ty CP Trung Long có cả chục dự án lớn nhỏ trên địa bàn Nghệ An, chủ yếu là ở TP. Vinh. Đáng nói, trong quá trình triển khai các dự án, công ty này liên tục vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó có dự án . Khoảng 3 năm nay, khi xây dựng công trình, công ty này đã tự ý nâng chiều cao, tăng diện tích xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa bị xử lý.

Công ty CP Trung Long nằm ở vị trí đối diện ngay với Thành ủy, UBND TP. Vinh. Đơn vị do bà Chu Thị Thành làm Tổng Giám đốc. Nhắc đến công ty này, hầu hết giới kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh đều biết, bởi tính “năng động” của vị nữ tổng giám đốc, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, văn hóa, TDTT. Chẳng  thế mà hiện nay, bà Thành đang là chủ sở hữu cả chục nhà máy, cửa hàng trên địa bàn tỉnh, như: Nhà máy sản xuất bao bì các-tông, Nhà máy sản xuất giấy, chủ Kho bãi cảng Thiên Phú (thị xã Cửa Lò), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thiên Phú, Giám đốc Công ty CP Thiên Minh Đức; Chủ đầu tư Tổng kho xăng dầu DKC (huyện Nghi Lộc). Đặc biệt tất cả các dự án vui chơi giải trí, dịch vụ thể thao, café trong Công viên trung tâm TP. Vinh do bà Thành “thâu tóm”.

Dự án Nhà thi đấu thể thao và nhà điều hành thể thao do Công ty CP Trung Long làm chủ đầu tư, xây dựng (tại số 4, đường Lê Mao, TP. Vinh) vi phạm nghiêm trọng về xây dựng đã 3 năm, nhưng chưa bị xử lý, mặc dù UBND tỉnh đã 2 lần phát công văn chỉ đạo UBND TP. Vinh và Sở Xây dựng xử lý vấn đề xây dựng sai phép, khiến dư luận xã hội bức xúc.  

Dự án Nhà thi đấu thể thao và nhà điều hành thể thao do Công ty CP Trung Long làm chủ đầu tư, xây dựng (tại số 4, đường Lê Mao, TP. Vinh) vi phạm nghiêm trọng về xây dựng đã 3 năm, nhưng chưa bị xử lý, mặc dù UBND tỉnh đã 2 lần phát công văn chỉ đạo UBND TP. Vinh và Sở Xây dựng xử lý vấn đề xây dựng sai phép, khiến dư luận xã hội bức xúc.  

Theo hồ sơ thiết kế, dự án Nhà thi đấu thể thao và nhà điều hành thể thao được Sở Xây dựng cấp phép ngày 14/7/2015, tỷ lệ 1/500, do Công ty Cổ phần Trung Long làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng gồm 3 tầng với 2 hạng mục chính: Nhà thi đấu thế thao và Nhà điều hành thể thao. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình, Công ty Cổ phần Trung Long đã tự ý tăng các hạng mục cả 3 tầng sai nội dung giấy phép được cấp gồm: Tăng chiều rộng nhà, tăng chiều dài nhà, tăng chiều cao các tầng 1, 2, 3.

Vi phạm nghiêm trọng nhất là tại hạng mục nhà thi đấu thể thao, Trung Long tự ý tăng chiều rộng nhà từ 34m thành 38,5m để được thêm tổng diện tích là 204,21m2; tự ý thay đổi công năng các phòng. Ngoài ra, tại hạng mục nhà điều hành thể thao, công ty này tự ý tăng chiều dài nhà từ 39m lên 41,6m, tăng chiều rộng nhà từ 17,1m lên 18,4m dẫn đến tăng diện tích xây dựng 152,86m2. Đơn vị còn xây dựng công trình lấn ra phía đường Lê Mao, TP. Vinh tới 2,1m.

Dự án “Nhà thi đấu thể thao và nhà điều hành thể thao” đối diện Thành ủy, UBND TP. Vinh vẫn ngang nhiên xây dựng, hoàn thiện các hạnh mục còn lại.

Dự án “Nhà thi đấu thể thao và nhà điều hành thể thao” đối diện Thành ủy, UBND TP. Vinh vẫn ngang nhiên xây dựng, hoàn thiện các hạnh mục còn lại.

Sau nhiều bức xúc của dư luận, ngày 25/11/2015, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra Công ty CP Trung Long và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại dự án Nhà thi đấu thể thao và nhà điều hành thể thao đối với công ty này, do tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Bà Chu Thị Thành, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Tổng Giám đốc, cũng có mặt chứng kiến thời điểm lập biên bản. Thế nhưng, sau 3 năm, tới nay, phía Công ty CP Trung Long vẫn chưa ký vào biên bản vi phạm trên. Động thái thiếu hợp tác trên của Công ty Trung Long cho thấy thái độ thách thức chính quyền địa phương, xem thường pháp luật. Nhưng không hiểu vì lý do gì, đến nay chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm, công trình vẫn "trơ gan" thi công bình thường.

Mới đây, PV đến Trung Long để tìm hiểu sự việc thì được đại diện công ty cho biết, bà Chu Thị Thành đang ở nước ngoài, còn Phó Tổng giám đốc đang bận, hẹn dịp khác.

Sau đó, PV liên hệ ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND TP. Vinh, đề cập đến việc Công ty CP Trung Long lâu nay chưa bị xử lý dù vi phạm trật tự xây dựng. Ông Hoài An chỉ cho biết, Công ty CP Trung Long đã bị phạt nhiều lần. Riêng nhà thi đấu thể thao, tới đây tỉnh sẽ cho tiến hành kiểm tra xử lý. Đến ngày 31/10, PV tiếp tục có mặt tại Nhà thi đấu thể thao và nhà điều hành thể thao tại số 4 đường Lê Mao và ghi nhận công trình vẫn tiến hành thi công hoàn thiện các hạng mục bình thường.

Được biết, đây không phải lần đầu Trung Long vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Cũng tại Công viên Trung tâm TP. Vinh, năm 2017, Công ty CP Trung Long xây dựng 2 công trình trái phép, sai quy hoạch, đã bị UBND TP. Vinh ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng và bắt buộc phải tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. Trước đó, vào năm 2011, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cũng đã từng xử lý Công ty CP Trung Long vì để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Những sai phạm nối tiếp sai phạm trong lĩnh vực xây dựng của Công ty Cổ phần Trung Long khiến dư luận cho rằng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã “bật đèn xanh” để công ty này bất chấp pháp luật làm theo ý mình.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top