Aa

Nhà hình đĩa bay xuất hiện trong triển lãm Utopie Plastic tại Pháp

Chủ Nhật, 06/08/2017 - 23:00

Mới đây, tại miền Nam nước Pháp, 3 ngôi nhà mini có hình dáng giống những chiếc đĩa bay đã được đưa ra triển lãm Utopie Plastic.

Được biết, một vài trong số những công trình độc lạ này đã được bắt đầu thực hiện từ cuối những năm 1960. Tác giả của chúng là các nhà thiết kế Maurice Calka, Quasar Khanh và Wendell Castle nhằm mục đích sử dụng như những vật trưng bày cho các đồ nội thất bằng nhựa với phông nền là đống đổ nát cùng tòa lâu đài cổ.

Utopie Plastic diễn ra tại Friche De L’escalette, một công viên điêu khắc đặt trong bối cảnh di tích lịch sử đá của vùng ngoại ô Marseille. Ở khu vực trung tâm của triển lãm là tác phẩm “Futuro house” của KTS Matti Suuronen, tác phẩm đã được khởi công lần đầu từ năm 1968. Tổng cộng có khoảng 60 ngôi nhà có hình đĩa bay như vật đang được đưa ra triển lãm trên internet trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tại triển lãm, chỉ có 3 trong số đó được đưa ra trưng bày. Ban đầu, những đĩa bay này được xây dựng để phục vụ cho mục đích nghỉ dưỡng của khách du lịch (nhà nghỉ) nhưng sau đó chúng lại được “biến hình" một cách tài tình thành những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng.

Một tác phẩm ấn tượng khác cũng trong triển lãm là Bulle Six Coques được tạo ra bởi nhà thiết kế người Pháp Jean-Benjamin Maneval. Tác phẩm còn lại của triển lãm là kết cấu của tương lai được thực hiện bởi Georges Candilis, một KTS đã làm việc với văn phòng Le Corbusier. Người này đã phát triển một ngôi nhà bãi biển, dễ dàng tháo dỡ cho một kì nghỉ.

Khuôn viên của Friche De L’escalette khi diễn ra triển lãm

Khuôn viên của Friche De L’escalette khi diễn ra triển lãm

Tác phẩm Futuro house của Matti Suuronen được thực hiện lần đầu vào năm 1968

Tác phẩm Futuro house của Matti Suuronen được thực hiện lần đầu vào năm 1968

Chiếc đĩa bay 60 cạnh ‘hạ cánh’ vào khu vực triển lãm

"Chiếc đĩa bay" hạ cánh vào khu vực triển lãm

Tác phẩm Hexacube của tác giả Georges Candilis

Tác phẩm Hexacube của tác giả Georges Candilis

“Chiếc đĩa bay” được ra đời từ những năm 1960

“Chiếc đĩa bay” được ra đời từ những năm 1960

Nội thất bên trong đều được làm từ nhựa

Nội thất bên trong đều được làm từ nhựa

Friche De L’escalette mở cửa từ năm 2016 như một công viên điêu khắc và những công trình kiến trúc ấn tượng

Friche De L’escalette mở cửa từ năm 2016 như một công viên điêu khắc và những công trình kiến trúc ấn tượng

Tác phẩm Bulle của Jean-Bẹnjamin Maneval

Tác phẩm Bulle của Jean-Bẹnjamin Maneval

Triển lãm sẽ được mở cửa đến hết ngày 1/10/2017

Triển lãm sẽ được mở cửa đến hết ngày 1/10/2017

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top