nhà ở xã hội cho công nhân

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Vừa qua, tôi có đến thăm công nhân ở nhiều địa phương thì thấy nhiều khu nhà ở công nhân vẫn rất chật hẹp, khó khăn".

4 nguyên nhân khiến nhà ở xã hội cho công nhân còn bỏ ngỏ

4 nguyên nhân khiến nhà ở xã hội cho công nhân còn bỏ ngỏ

Nhận định thị trường

Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cho thấy, tỷ lệ xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân chỉ đạt tỷ lệ 36% so với kế hoạch đề ra. Con số này cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội dành cho công nhân đang khan hiếm trầm trọng.

Giải pháp nào cho nhà ở công nhân khu công nghiệp?

Giải pháp nào cho nhà ở công nhân khu công nghiệp?

Nhận định thị trường

Cả nước hiện có khoảng 2,8 triệu công nhân tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất, trong đó có 1,7 triệu người có nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, các dự án nhà ở xã hội cho công nhân hiện nay mới chỉ đáp ứng gần 28% nhu cầu, 72% nhu cầu còn lại đang trong giai đoạn chờ giải quyết và tự giải quyết bằng mô hình thuê trọ.

Nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp: Như một giấc mơ xa vời

Nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp: Như một giấc mơ xa vời

Nhận định thị trường

Nhà ở xã hội được xây dựng nhằm cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên như người có thu nhập thấp, công chức nhà nước chưa có nhà ở ổn định… và được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ so với giá thị trường. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai trong nhóm đối tượng này cũng có thể tiếp cận được nhà ở xã hội một cách dễ dàng.

Đồng Nai: Đến năm 2020 sẽ có 20.000 căn nhà ở xã hội

Đồng Nai: Đến năm 2020 sẽ có 20.000 căn nhà ở xã hội

Nhận định thị trường

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội phục vụ cho người lao động thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Lên đầu trang
Top