Aa

Nhật Bản xây cùng lúc 50 khách sạn hạng sang đón 40 triệu khách trong kỳ Olympic

Thứ Tư, 18/12/2019 - 10:30

Số lượng khách du lịch đến với Nhật Bản đã tăng đáng kể trong vài năm qua, và được dự đoán sẽ đạt mức 40 triệu lượt vào năm 2020.

Theo tờ The Economist, Nhật Bản đã tiếp đón 31 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2019. Con số này gấp gần 5 lần so với năm 2011, dự kiến năm 2020 con số này sẽ đạt 40 triệu lượt. Thế Vận hội Olympic Tokyo 2020 đã đưa Nhật Bản trở thành trung tâm sự chú ý cho các lựa chọn du lịch và chỉ riêng sự kiện này cũng được dự kiến thu hút tới 10 triệu lượt khách.

Các báo cáo đều chỉ ra rằng khách du lịch đến Nhật Bản đều là những người "khá giả". Tuy nhiên, nền du lịch quốc gia này chưa cho thấy nguồn thu từ du lịch tỷ lệ thuận với số lượng khách. Và Chính phủ Nhật Bản đang muốn xóa bỏ sự mất cân bằng này. 

Đầu tháng 12 vừa qua, Nhật Bản công bố một "sáng kiến" mới để gia tăng nguồn thu từ khách du lịch hạng sang. Đó là việc đầu tư xây dựng cùng lúc 50 khách sạn hạng sang "đạt đẳng cấp thế giới" trên khắp cả nước. Đất nước mặt trời mọc đang tìm cách gia tăng nguồn thu từ du lịch càng nhiều càng tốt.

Ảnh: Shutterstock

Tờ Wall Street Journal ghi nhận báo cáo của CBRE, Nhật Bản hiện chỉ có 32 khách sạn 5 sao, so với Thái Lan có 112, Pháp có 127, Ý có 187 và Hoa Kỳ là 793.

Việc xây dựng cùng lúc 50 khách sạn hạng sang được tờ Wall Street Journal gọi là "một sự bùng nổ" tại Nhật Bản. Các thương hiệu khách sạn cao cấp như Four Seasons và Marriott International đã công bố kế hoạch mở khách sạn tại quốc gia này và các khách sạn khác hiện tại cũng đang cải tạo để theo kịp thời đại. Như Khách sạn Okura Tokyo đã mở cửa trở lại vào tháng 9 vừa qua sau thời gian tu sửa tốn 1 tỷ USD và hiện có giá phòng là 28.000USD mỗi đêm.

Chia sẻ với tờ Wall Street Journal, Miwako Date, Giám đốc điều hành của Công ty bất động sản Mori Trust Co. cho rằng: So sánh với các thành phố khác như Paris, New York Tokyo vẫn còn rất ít khách sạn hạng sang. Nguyên nhân là bởi, trước đây việc phát triển du lịch chất lượng cao không phải ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản.

Trong nhiều thập kỷ, Chính phủ Nhật Bản đã tập trung phát triển công nghiệp, do đó các thành phố của quốc gia này chỉ toàn những khách sạn tồi tàn phục vụ cho quân nhân hoặc công nhân, viên chức. Các nhà phát triển bất động sản thống trị thị trường này và chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn.

Việc Nhật Bản lên kế hoạch xây dựng cùng lúc 50 khách sạn hạng sang cho thấy quyết tâm mở rộng và tận dụng thị trường du lịch của đất nước này. Dù những khách sạn này cũng sẽ phải mất thời gian để hoàn thành và không thể nhanh chóng giải quyết tình trạng khan hiếm phòng hiện tại. Như Tokyo, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu 14.000 phòng khách sạn trong mỗi ngày diễn ra Thế Vận hội 2020.

Để giảm bớt nhu cầu về nơi lưu trú trong suốt kỳ Thế Vận hội, các du thuyền hạng sang sẽ được tận dụng như những khách sạn nổi và việc hợp tác giữa AirBnB với Ủy ban Olympic Quốc tế cũng sẽ cung cấp thêm hàng trăm ngàn địa điểm lưu trú mới cho du khách. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top