Aa

Những dự án nhà chọc trời ấn tượng nhưng "yểu mệnh"

Thứ Bảy, 12/11/2016 - 11:01

Có những công trình trên bản vẽ rất đẹp mắt, rất được mong chờ nhưng cuối cùng không được ra đời. Dưới đây là những tòa nhà chọc trời đẹp khó tin nhưng lại "yểu mệnh".

Được kì vọng sẽ là “kì quan kiến trúc thế giới” với lối kiến trúc lạ mắt, tuy nhiên cuối cùng bảo tàng Guggenheim ở Abu Dhabi đã không được xây dựng. Thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Frank Gehry, bảo tàng khởi công năm 2011, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2012 nhưng bị đình chỉ. Đến năm 2015, các cọc bê tông chôn xuống trước đó bị dỡ bỏ. Chưa biết khi nào dự án được khởi động trở lại. (Ảnh: Oddee)
Được kì vọng sẽ là “kì quan kiến trúc thế giới” với lối kiến trúc lạ mắt, tuy nhiên cuối cùng bảo tàng Guggenheim ở Abu Dhabi đã không được xây dựng. Thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Frank Gehry, bảo tàng khởi công năm 2011, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2012 nhưng bị đình chỉ. Đến năm 2015, các cọc bê tông chôn xuống trước đó bị dỡ bỏ. Chưa biết khi nào dự án được khởi động trở lại. (Ảnh: Oddee)


Đây là bản thiết kế tòa nhà Minerva với diện tích một triệu mét vuông, gồm 49 tầng, có sức chứa lên tới 10.000 người, dự kiến sẽ là tòa tháp văn phòng cao nhất và lớn nhất của Luân Đôn. Tuy nhiên, dự án bị hủy bỏ vào 2006 do vấn đề tài chính. (Ảnh: Oddee)
Đây là bản thiết kế tòa nhà Minerva với diện tích một triệu mét vuông, gồm 49 tầng, có sức chứa lên tới 10.000 người, dự kiến sẽ là tòa tháp văn phòng cao nhất và lớn nhất của Luân Đôn. Tuy nhiên, dự án bị hủy bỏ vào 2006 do vấn đề tài chính. (Ảnh: Oddee)


Được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba người Anh Norman Foster, tòa tháp có tên Russia Tower nếu xây dựng xong sẽ là tòa nhà cao nhất Nga và châu Âu với 600 mét, 118 tầng. Tuy nhiên, do Canary Wharf - công ty của ông trùm bất động sản Shalva Chigirinsky, đơn vị đầu tư – hết tiền sau khủng hoảng kinh tế nên cuối cùng, dự án bị hủy bỏ (2007). (Ảnh: Oddee)
Được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba người Anh Norman Foster, tòa tháp có tên Russia Tower nếu xây dựng xong sẽ là tòa nhà cao nhất Nga và châu Âu với 600 mét, 118 tầng. Tuy nhiên, do Canary Wharf - công ty của ông trùm bất động sản Shalva Chigirinsky, đơn vị đầu tư – hết tiền sau khủng hoảng kinh tế nên cuối cùng, dự án bị hủy bỏ (2007). (Ảnh: Oddee)


Năm 2008, một ý tưởng táo bạo, đó là cây cầu bắc qua hai tòa nhà chọc trời ở Copenhagen, được thiết kế bởi Steven Holl, một kiến trúc sư người Mỹ. Đáng buồn thay, do vấp phải một số ý kiến không đồng tình từ chính quyền địa phương, dự án xây dựng cây cầu cuối cùng bị hủy bỏ vào năm 2015. (Ảnh: Oddee)
Năm 2008, một ý tưởng táo bạo, đó là cây cầu bắc qua hai tòa nhà chọc trời ở Copenhagen, được thiết kế bởi Steven Holl, một kiến trúc sư người Mỹ. Đáng buồn thay, do vấp phải một số ý kiến không đồng tình từ chính quyền địa phương, dự án xây dựng cây cầu cuối cùng bị hủy bỏ vào năm 2015. (Ảnh: Oddee)


Từng thiết kế những sân vận động nổi tiếng như Arena Allianz của CLB Bayern Munich hay sân vận động quốc gia Bắc Kinh, Trung Quốc, công ty kiến trúc Thụy Sỹ Herzog và De Meuron có ý tưởng xây dựng cho câu lạc bộ Portsmouth một “pháo đài” hình chiếc thuyền. Chi phí của nó vào khoảng 600 triệu Bảng (20,5 ngàn tỉ đồng) nhưng cuối cùng, do khủng hoảng tài chính năm 2008, mọi thứ bị “đổ bể”. (Ảnh: Oddee)
Từng thiết kế những sân vận động nổi tiếng như Arena Allianz của CLB Bayern Munich hay sân vận động quốc gia Bắc Kinh, Trung Quốc, công ty kiến trúc Thụy Sỹ Herzog và De Meuron có ý tưởng xây dựng cho câu lạc bộ Portsmouth một “pháo đài” hình chiếc thuyền. Chi phí của nó vào khoảng 600 triệu Bảng (20,5 ngàn tỉ đồng) nhưng cuối cùng, do khủng hoảng tài chính năm 2008, mọi thứ bị “đổ bể”. (Ảnh: Oddee)

Hơn 10 năm trước, một dự án đầy tham vọng đã được đề xuất bởi công ty Garrett Kelleher. Trong dự án đó sẽ xây dựng một tháp xoắn cao 610 mét, gồm 116 tầng, thiết kế bởi Calatrava và đặt gần bờ nam sông Chicago. Tuy nhiên, do rắc rối về tài chính cũng như các vụ kiện tụng, cuối cùng dự án không thể thực hiện. (Ảnh: Oddee)
Hơn 10 năm trước, một dự án đầy tham vọng đã được đề xuất bởi công ty Garrett Kelleher. Trong dự án đó sẽ xây dựng một tháp xoắn cao 610 mét, gồm 116 tầng, thiết kế bởi Calatrava và đặt gần bờ nam sông Chicago. Tuy nhiên, do rắc rối về tài chính cũng như các vụ kiện tụng, cuối cùng dự án không thể thực hiện. (Ảnh: Oddee)


Năm 2013, BSB - một công ty con của Tập đoàn Broad, Trung Quốc – đã lên kế hoạch xây dựng tòa nhà chọc trời 838 mét trong thời gian kỉ lục 90 ngày tại Changsha. Nhưng sau khi hoàn thành được phần móng, nó đã không thể tiếp tục xây và được người dân dùng làm... chỗ nuôi cá. (Ảnh: Oddee)
Năm 2013, BSB - một công ty con của Tập đoàn Broad, Trung Quốc – đã lên kế hoạch xây dựng tòa nhà chọc trời 838 mét trong thời gian kỉ lục 90 ngày tại Changsha. Nhưng sau khi hoàn thành được phần móng, nó đã không thể tiếp tục xây và được người dân dùng làm... chỗ nuôi cá. (Ảnh: Oddee)

Lấy ý tưởng từ kim tự tháp, người ta đã lên kế hoạch xây dựng tòa nhà tại vịnh Tokyo, Nhật Bản. Dự kiến, tòa nhà có thể chứa được tới 750.000 người và là công trình nhân tạo lớn nhất hành tinh (cao 2.004 mét). Các vật liệu siêu nhẹ đã được tính đến, tuy nhiên dự án vẫn đang bị để ngỏ. (Ảnh: Oddee)
Lấy ý tưởng từ kim tự tháp, người ta đã lên kế hoạch xây dựng tòa nhà tại vịnh Tokyo, Nhật Bản. Dự kiến, tòa nhà có thể chứa được tới 750.000 người và là công trình nhân tạo lớn nhất hành tinh (cao 2.004 mét). Các vật liệu siêu nhẹ đã được tính đến, tuy nhiên dự án vẫn đang bị để ngỏ. (Ảnh: Oddee)


Khu phức hợp gồm 4 tòa tháp dự kiến sẽ được xây dựng tại Dubai. Các tòa nhà này sẽ cao từ 57-94 tầng, cao từ 300 – 400 mét... Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế, dự án đang bị “đóng băng”. (Ảnh: Oddee)
Khu phức hợp gồm 4 tòa tháp dự kiến sẽ được xây dựng tại Dubai. Các tòa nhà này sẽ cao từ 57-94 tầng, cao từ 300 – 400 mét... Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế, dự án đang bị “đóng băng”. (Ảnh: Oddee)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top