Aa

Những dự án tỷ USD hứa hẹn “bùng nổ” trong năm 2019

Thứ Bảy, 02/02/2019 - 15:00

Thị trường bất động sản 2018 là bức tranh đầy đủ gam màu sáng tối với sự chuyển động của tất cả các phân khúc và ghi nhận nhiều dự án lớn được đầu tư. Đặc biệt, những siêu dự án “lộ diện” trong năm qua hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ hơn trong năm 2019 về khả năng thu hút vốn đầu tư, tốc độ ra sản phẩm và khả năng tiêu thụ.

Thành phố thông minh trị giá hơn 4 tỷ USD 

Dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội là dự án liên danh của Tập đoàn BRG của Việt Nam và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Công ty Kiến trúc Nikken Sekkei của Nhật thực hiện thiết kế thành phố trên 310ha tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh.

Thành phố thông minh trị giá hơn 4 tỷ USD.

Thành phố thông minh trị giá hơn 4 tỷ USD.

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư là 4.138 tỷ USD (94.349 tỷ đồng) gồm 5 giai đoạn, 5 mô hình liên doanh để phát triển từng giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD trên diện tích 73,11ha. Trong giai đoạn này, hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, kết nối cho cả dự án. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2030. Các nhà đầu tư đề xuất thành lập 5 công ty để thực hiện 5 dự án thành phần, thời gian hoạt động 50 năm.

Tham vọng của nhà đầu tư là xây dựng dự án thành phố thông minh hiện đại vào hàng bậc nhất Đông Nam Á. Quy mô, tầm vóc của dự án này không chỉ đem lại doanh thu khổng lồ cho các nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản ở bờ bên kia sông Hồng.

Đại siêu thị Lotte Mall lớn nhất Hà Nội rục rịch triển khai 

Năm 2018 chứng kiến dự án Lotte Mall Hà Nội "tái khởi động" với tổng vốn đầu tư đăng ký 600 triệu USD, do nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư với mục tiêu xây dựng khu tổ hợp tiêu chuẩn quốc tế cao cấp bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ du lịch kinh doanh lưu trú ngắn ngày.

Đại siêu thị Lotte Maill lớn nhất Hà Nội rục rịch triển khai.

Đại siêu thị Lotte Mall lớn nhất Hà Nội rục rịch triển khai.

Dự án có quy mô rộng tới 7,3ha, được chủ đầu tư giới thiệu có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng này có tổng diện tích sử dụng lên đến 200.000m2 (siêu thị lớn nhất trên địa bàn Hà Nội). Các không gian được bố trí trong trung tâm gồm có khu vực bán lẻ, với 1.200 cửa hàng, 48 nhà hàng, quán cafe, siêu thị rộng khoảng 8.500m2, với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn trong và ngoài nước, khu vui chơi giải trí. 71.000m2 tầng hầm dành cho nơi để xe. Ngoài ra, nơi đây còn có một trung tâm chiếu phim đa năng với 12 rạp màn hình rộng…

Mới đây nhất, một nguồn tin từ Tập đoàn Lotte tiết lộ trên truyền thông rằng để triển khai dự án này Lotte sẽ tăng gấp đôi vốn đầu tư so với dự tính ban đầu lên 600 triệu USD với mục đích mở rộng các hạng mục của Dự án Lotte Mall Hanoi (tên mới của Dự án Ciputra Hanoi Mall sau khi Lotte mua lại). Đại diện Lotte cũng tiết lộ dự án sẽ khởi công vào cuối năm 2018 và dự định hoàn thiện vào năm 2021.

“Siêu” dự án Saigon Peninsula 6 tỷ USD

Dự án Saigon Peninsula là siêu dự án khu đô thị 6 tỷ USD lớn nhất TP.HCM. Được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị. Vị trí nằm tại P.Phú Nhuận, Q.7, TP.HCM, giáp với rạch Bà Bướm và sông Sài Gòn trên đường Đào Trí, khu vực này còn được gọi là khu Mũi Đèn Đỏ.

Dự án Saigon Peninsula 6 tỷ USD

Dự án Saigon Peninsula 6 tỷ USD

Theo quy hoạch, khu công viên đô thị này gồm có chức năng căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng, cao ốc văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao, cảng tàu khách quốc tế… Toàn bộ diện tích lập quy hoạch dự án khoảng 117ha, trong đó có khu công viên hỗn hợp đa chức năng khoảng 82ha và khu đô thị nhà ở khoảng 35ha.

Khu đô thị sáng tạo ở khu Đông 

Khu đô thị sáng tạo khu Đông Sài Gòn được lên ý tưởng để trở thành “thung lũng silicon" đầu tiên của Việt Nam. Cụ thể là khu công nghệ cao (quận 9); làng đại học quốc gia hơn 80.000 sinh viên, giảng viên (quận Thủ Đức) và khu đô thị mới, trung tâm tài chính Thủ Thiêm (quận 2).

Khu đô thị sáng tạo ở khu Đông

Khu đô thị sáng tạo ở khu Đông

Theo chủ trương, khu đô thị sáng tạo sẽ là nơi có công nghệ cao nhiều nhất, nơi nghiên cứu đại học lớn nhất đồng thời cũng là nơi có triển vọng khu đô thị tốt nhất thành phố.

Ngay thời điểm này, thông tin triển khai xây khu đô thị sáng tạo tại 3 quận khu Đông đã khiến bất động sản khu vực này càng tăng hấp lực. Nhiều chủ đầu tư đã đưa thông tin này vào các quảng cáo bán hàng và coi đây là một lợi thế lớn của dự án.

Siêu dự án Laguna Lăng Cô 2 tỷ USD

Siêu dự án Laguna Lăng Cô được cấp phép tăng vốn 2 tỷ USD kinh doanh casino. Chủ đầu tư Singapore đã nhận giấy phép đầu tư và kinh doanh casino cho dự án Laguna Lăng Cô từ UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore .

Được biết, dự án đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 là khách sạn Angsana Lăng Cô với 229 phòng, trong đó có 100 phòng có hồ bơi riêng… với số vốn đầu tư 230 triệu USD.

Siêu dự án Laguna Lăng Cô 2 tỷ USD

Siêu dự án Laguna Lăng Cô 2 tỷ USD

Giai đoạn 2 của dự án đang được triển khai với vốn đầu tư gần 300 triệu USD gồm: khách sạn 5 sao 300 phòng, phòng hội nghị, 50 cửa hàng bán lẻ, 249 căn biệt thự. Cho đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành khu Laguna Park với vốn đầu tư đã thực hiện hơn 40 triệu USD.

Trong giai đoạn 2 (2016 – 2020), dự án có quy mô gần 30,2 ha, vốn dự kiến 790 triệu USD. Gồm 2 khách sạn 5 sao với 1.000 phòng, trung tâm thương mại cao cấp, casino, 1.653 biệt thự… Giai đoạn 3 (2021 – 2025) quy mô 12,46 ha vốn đầu tư 292,9 triệu USD. Gồm 2 khách sạn 5 sao với 900 phòng, 250 biệt thự để bán. Giai đoạn 4 (2026 – 2030) quy mô gần 58,4 ha với vốn 707 triệu USD. Gồm 2 khách sạn 5 sao 1.000 phòng, 315 biệt thực để bán.

Ba siêu dự án 15 tỷ USD tại Vân Đồn

Trong năm 2018, Tập đoàn Vision Transportation Group (VTG), Công ty Đầu tư và phát triển Sunny World và Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Đăng đề xuất đầu tư 3 siêu dự án với tổng mức đầu tư 10 - 15 tỷ USD tại Vân Đồn, gồm:

Dự án đầu tư đường sắt cao tốc kết nối Móng Cái - Vân Đồn có chiều dài khoảng 100km, kết nối khu vực cửa khẩu Móng Cái đến Vân Đồn với ga trung tâm tại Khu đô thị phức hợp phía Bắc đảo Cái Bầu; kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia, vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Dự án Khu đô thị phức hợp phía Bắc đảo Cái Bầu tại Khu kinh tế Vân Đồn có tổng diện tích dự kiến khoảng 5.000ha, sẽ được phát triển thành khu dân cư mới kết hợp chức năng thương mại dịch vụ và được kết nối với sân bay Vân Đồn, nhà ga xe lửa và dự án Con đường di sản ở bờ Nam.

Dự án Khu đô thị công nghiệp, cảng nước sâu Hòn Nét - Con Ong có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD, quy mô 500ha, sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu là một bến cảng đa năng dài 350 - 400m, có thể xử lý các tàu 150.000 tấn và xà lan.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top