Nợ xấu bất động sản

Nợ xấu ngân hàng dự báo đạt đỉnh vào đầu năm tới

Nợ xấu ngân hàng dự báo đạt đỉnh vào đầu năm tới

Ngân hàng

Giới chuyên gia tài chính nhận định, tình hình nợ xấu của các ngân hàng sẽ đạt đỉnh vào đầu năm 2024.

Ngân hàng đang xử lý nợ xấu bất động sản thế nào?

Ngân hàng đang xử lý nợ xấu bất động sản thế nào?

Chuyển động Đô thị

Với khoảng 70% tài sản đảm bảo là bất động sản nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, nhà xưởng,... thì việc xử lý nợ xấu tại các ngân hàng hiện nay phụ thuộc nhiều vào bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai chính sách tái cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai chính sách tái cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ

Ngân hàng

Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN có hiệu lực cùng ngày về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ.

Ngành ngân hàng tiếp tục khó khăn khi bị "vạ lây" từ bất động sản

Ngành ngân hàng tiếp tục khó khăn khi bị "vạ lây" từ bất động sản

Tài chính bất động sản

Chu kỳ ảm đạm của thị trường bất động sản vẫn tiếp diễn, nợ xấu gia tăng, lợi nhuận bấp bênh là những thách thức lớn đối với ngành ngân hàng.

TS. Nguyễn Minh Phong: “Niềm tin chính sách vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay“

TS. Nguyễn Minh Phong: “Niềm tin chính sách vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay“

Nghiên cứu - Phản biện

TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh, phải tiếp tục đẩy mạnh ngăn chặn và xử lý hiện tượng nhũng nhiễu, tham nhũng, đòi hỏi “bôi trơn” làm khổ doanh nghiệp và người dân

Nguy cơ nợ xấu bất động sản gia tăng trong năm 2023

Nguy cơ nợ xấu bất động sản gia tăng trong năm 2023

Tài chính bất động sản

SSI Research ước tính rằng phần lớn trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ đáo hạn trong giai đoạn 2023 - 2024 và nếu tình hình vẫn chưa được giải quyết, rủi ro về nợ xấu có thể sẽ dần hiện hữu.

Chi tiết nợ xấu bất động sản, BOT, tín dụng tiêu dùng, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp

Chi tiết nợ xấu bất động sản, BOT, tín dụng tiêu dùng, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp

Tài chính bất động sản

Sau khi có yêu cầu từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nợ xấu tại một số lĩnh vực nhạy cảm của nền kinh tế đã được bổ sung vào báo cáo gửi các vị đại biểu Quốc hội.

Lo nợ xấu bất động sản

Lo nợ xấu bất động sản

Tài chính bất động sản

Câu chuyện nợ xấu ngành ngân hàng đang được các chuyên gia tài chính nhắc đến như một mối lo ngại lớn trong năm 2022. Việc xử lý nợ xấu lại đang phụ thuộc khá nhiều vào thị trường bất động sản.

Chật vật rao bán những món nợ ngàn tỷ

Chật vật rao bán những món nợ ngàn tỷ

Tài chính bất động sản

Nhiều ngân hàng đang ồ ạt rao bán nhà, đất cầm cố, cho thấy khoản nợ xấu bất động sản tại các nhà băng không hề nhỏ và rất khó thu hồi.

Cẩn trọng nợ xấu bất động sản

Cẩn trọng nợ xấu bất động sản

Tài chính bất động sản

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, hiện tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đã được kiểm soát ở mức hợp lý khi chiếm 32,12% tổng dư nợ cho vay, tăng 8,11% so với cuối năm 2018.

Lên đầu trang
Top