nông dân

Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về “tam nông“: Nơi những vấn đề lớn được khơi gợi, thông điệp lớn được lan tỏa

Giải báo chí toàn quốc đầu tiên về “tam nông“: Nơi những vấn đề lớn được khơi gợi, thông điệp lớn được lan tỏa

Tin tức

Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn, Hà Nội vào ngày 10/12/2023 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

9X biến vùng đất khô cằn thành nông trại kiểu... Israel

9X biến vùng đất khô cằn thành nông trại kiểu... Israel

Xanh - Thông minh

Vùng đất nằm sát chân núi ở xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) trước đây khô cằn, đầy nắng gió. Từ khi xuất hiện nông trại The Moshav Farm, nơi đây đang thay da đổi thịt từng ngày.

Xuất khẩu gạo trong mùa dịch Covid-19: Nên chủ động đón "sóng" tăng giá

Xuất khẩu gạo trong mùa dịch Covid-19: Nên chủ động đón "sóng" tăng giá

Tiêu dùng đô thị

Liên quan đến việc xuất khẩu gạo trong mùa dịch Covid-19, theo TS. Nguyễn Đức Thành, Việt Nam nên bình tĩnh, chủ động đón "sóng" tăng giá, tăng lượng mua và xuất khẩu gạo để thu lợi nhuận.

Dịch vụ nông nghiệp: Nhiều nông dân “thoát khỏi vỏ kén” ruộng đồng

Dịch vụ nông nghiệp: Nhiều nông dân “thoát khỏi vỏ kén” ruộng đồng

Tiêu dùng đô thị

Với nông nghiệp 4.0, người nông dân hiện nay đang dần chuyển sang làm kinh tế bằng chính nghề của mình, để thu hoạch được phẩm nhanh chóng dễ dàng lại vừa an nhàn hơn xưa.

Những ngôi biệt thự của người nông dân

Những ngôi biệt thự của người nông dân

Bài thi viết

Nhắc đến biệt thự người ta nghĩ ngay đến nơi ở của người giàu có, đó là những nơi xa hoa mà người nghèo luôn ghen tỵ “người ăn không hết người lần không ra”. Ấy vậy mà có một nơi chủ sở hữu những căn biệt thự thời Pháp thuộc là những người nông dân chất phác, mà gia đình tôi cũng từng là một hộ dân như thế.

Chủ đầu tư và nông dân “ngồi cùng mâm”:  Mất gì - được gì?

Chủ đầu tư và nông dân “ngồi cùng mâm”: Mất gì - được gì?

Nghiên cứu - Phản biện

Để nông dân “ngồi cùng mâm” với chủ đầu tư, góp cổ phần bằng ruộng đất, lợi nhuận sẽ bị chia sẻ nên nhiều doanh nghiệp sẽ không còn mặn mà với lĩnh vực bất động sản. Đó là điều đáng lo hay nên mừng?

Lên đầu trang
Top