Aa

Nửa cuối 2016 có khoảng 22.000 căn hộ dự kiến mở bán

Thứ Năm, 04/08/2016 - 05:50

Theo báo cáo của Savills Việt Nam trong Q2/2016, tổng nguồn cung sơ cấp căn hộ khoảng 17.370 căn, tăng 7% theo quý và 29% theo năm. Có 10 dự án đang bán và 16 dự án mới, cung cấp thêm 6.700 căn, tăng 1% theo quý.

Ảnh minh họa.

Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường Hà Nội ở mức 35%, tăng 1% theo quý và theo năm, tương tự quý trước với 6.000 căn đã bán, tăng 7% theo quý và 30% theo năm.

Hạng B vẫn dẫn đầu thị trường về số lượng căn bán được với 73% thị phần. Từ Liêm tiếp tục ghi nhận tốc độ bán hàng tốt nhất với 37% thị phần, chủ yếu từ 2.250 căn bán được hạng B.

Trong nửa cuối năm 2016, có khoảng 22.000 căn từ 41 dự án, chủ yếu hạng B, dự kiến sẽ mở bán, tập trung ở quận Từ Liêm, Thanh Xuân và Cầu Giấy

Savills cho rằng, Thông tư 06/2016/TT-NHNN chưa tác động lên thị trường bất động sản ở thời điểm hiện tại, nhưng cho đến cuối năm sự ảnh hưởng này có thể sẽ rõ ràng hơn. Các khu vực Từ Liêm, Hà Đông và Hoàng Mai tiếp tục thu hút các dự án nhà ở giá rẻ nhờ khả năng kết nối, cơ sở hạ tầng và quỹ đất.

Trong khi đó, bức tranh thị trường căn hộ chung cư TPHCM quý 2 đón nhận nhiều điểm sáng, nổi bật trong đó là sự “hừng nắng” đến từ khu Đông (quận 2, quận 9, Thủ Đức) và chiều hướng “hạ nhiệt” trái ngược với quý 1 của khu Tây (Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh) của thành phố.

Theo khảo sát trên 14.300 lượt tin đăng bán và cho thuê căn hộ chung cư trên Chợ Tốt, TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế sôi nổi bậc nhất cả nước khi chiếm 58% tổng lượt tin, nổi bật trong đó là Thủ Đức và quận 7.

 

Trong quý 2, giá bán các căn hộ chung cư thuộc phân khúc cao cấp và bình dân ở khu Đông, trong đó có quận 2, quận 9, tăng 8%- 10%. Đáng chú ý là quận Thủ Đức, với giá bán tăng gần 20%, từ 14 triệu lên 17 triệu đồng/m2. Lượng tin đăng tập trung nhiều nhất vào các căn hộ hạng trung 2 phòng ngủ với diện tích 50-80m2/căn. Ít nhiều hưởng lợi từ dự án Metro Sài Gòn (đi từ quận 1 qua quận 2, 9 và kết thúc ở Thủ Đức), sự khởi sắc ở giá bán đồng thời làm tăng giá cho thuê căn hộ chung cư khu Đông lên 5%-7% so với quý trước.

Dọc về khu Nam gồm quận 7, một phần quận 4 và huyện Nhà Bè, “nam châm” quận 7 tiếp tục cho thấy sức hút của mình với mức giá bán tăng mạnh 30%-40%, từ 18 triệu lên 24 triệu đồng/m2, tập trung chủ yếu ở phân khúc căn hộ chung cư cao cấp.

Trong khi đó, thị trường căn hộ chung cư khu Tây gồm quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh và một phần quận 6, quận 8 có dấu hiệu “hạ nhiệt” so với quý trước. Giá bán khu vực này đều giảm từ 5%-15%, trong đó huyện Bình Chánh có mức giá giảm đến 30%, giúp người tiêu dùng có ngân sách hạn chế cơ hội sở hữu căn hộ.

Tuy nhiên, với nhu cầu không hề nhỏ, khu Tây vẫn được nhận định là cái tên tiềm năng dành cho những người tiêu dùng có hầu bao hạn hẹp. Với lượng tin đăng tăng gần 1,5 lần so với quý trước, 60% hoạt động mua bán và cho thuê tại khu vực này tập trung vào các căn hộ chung cư đã qua sử dụng. Với mức giá đa dạng, rẻ chỉ bằng 40% giá khu vực trung tâm, giá thuê trên dưới 2,8 triệu đồng cho căn hộ dưới 50m2, khu Tây được xem là lựa chọn phù hợp người lao động có thu nhập trung bình.

 

Tại khu vực trung tâm gồm quận 1, 3, 4, quận Phú Nhuận và Bình Thạnh; thị trường chào đón nguồn cung dồi dào mới ở phân khúc căn hộ chung cư hạng trung dao động 1-1,5 tỷ đồng với diện tích căn hộ từ 50m2 trở lên. Điều này làm giá bán trung bình các căn hộ chung cư khu trung tâm giảm nhẹ. Đồng thời, cùng với mức tăng 5%- 7% ở giá cho thuê mặt bằng, nơi đây tiếp tục là khu vực “đẻ trứng vàng” được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Ở các khu vực lân cận gồm quận 10, 11, 5, Tân Bình, Gò Vấp, giá bán và cho thuê có sự phân hóa rõ. Với người mua có ngân sách dưới 1 tỷ đồng, căn hộ chung cư quận 5 là sự lựa chọn hợp lý, trong khi đó với hầu bao 1,3-1,8 tỷ đồng, người mua có thể cân nhắc quận 11 và Gò Vấp. Nếu ngân sách trên 1,8 tỷ đồng, khách hàng có thể tiếp cận các căn hộ chung cư ở quận 10, Tân Bình./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top