nước sông Đà

Chủ tịch Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống

Chủ tịch Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống

Thời sự

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không có lợi ích nhóm trong Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Nước sạch cho Hà Nội: Cần xóa bỏ độc quyền!

Nước sạch cho Hà Nội: Cần xóa bỏ độc quyền!

Chính sách & cuộc sống

Sau vụ “có dầu trong nước sạch” mới đây thì tầm quan trọng của nó lại càng được nâng cao lên một bước mới, từ “an toàn nước sạch” sang “an ninh nước sạch”.

Lời xin lỗi không ai muốn nhận

Lời xin lỗi không ai muốn nhận

Nghiên cứu - Phản biện

Trước một sự cố đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của hàng chục vạn người dân như vậy, thái độ của những người lãnh đạo Công ty này là chống chế, vô trách nhiệm.

Bất động sản 24h: Hà Nội vào mùa đua F1, loạt khách sạn sắp hốt bạc, cháy phòng

Bất động sản 24h: Hà Nội vào mùa đua F1, loạt khách sạn sắp hốt bạc, cháy phòng

Nhận định thị trường

Hà Nôị vào mùa đua F1, loạt khách sạn sắp hốt bạc, cháy phòng; Tiết lộ đường đi của “nước Sông Đà” vào nhà máy nước sạch... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Tiết lộ đường đi của “nước Sông Đà” vào nhà máy nước sạch

Tiết lộ đường đi của “nước Sông Đà” vào nhà máy nước sạch

Bảo vệ NTD

Trước khi nguồn nước sông Đà đến khu xử lý của nhà máy, “dòng Đà Giang” sẽ phải vượt chặng đường 3,3km kênh dẫn nước tự chảy, trong đó có 2,5km lộ thiên và sau đó hòa vào các nguồn nước khác trong hồ Đầm Bài.

Hoả tốc ngăn chặn việc "chặt chém" giá nước đóng chai ở Hà Nội

Hoả tốc ngăn chặn việc "chặt chém" giá nước đóng chai ở Hà Nội

Tiêu dùng đô thị

Liên quan đến vụ nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã có Công văn hoả tốc gửi Cục QLTT TP Hà Nội về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình.

Lên đầu trang
Top