Aa

Ô tô Trường Hải "làm chủ" địa ốc Đại Quang Minh thế nào?

Thứ Ba, 27/09/2016 - 06:11

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) đang nắm giữ 3,78 triệu cổ phần tương đương giá trị phần góp vốn là 3.780 tỷ đồng, chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Thông tin trên Cafef, báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2016. Theo đó, công ty ô tô lớn nhất Việt Nam ghi nhận 27.000 tỷ doanh thu thuần trong nửa đầu năm nay, tăng 9.200 tỷ, tương ứng tăng 52% so với cùng kỳ năm trước; gần 4.000 tỷ lợi nhuận trước thuế, tăng 20% so với cùng kỳ. Tương đương với đó, tốc độ tăng trưởng sản lượng xe tiêu thụ của Thaco trong 6 tháng đầu năm nay là hơn 53.100 xe, tăng 18.500 xe so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 2/2016, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Thaco đạt lần lượt là 40.000 tỷ và 18.400 tỷ đồng.

Phối cảnh khu đô thị Sala

Đạt được mức ấn tượng về cả doanh số cũng như lợi nhuận, Thaco còn mạnh dạn đầu tư sang cả lĩnh vực bất động sản và ngân hàng. Từ cách đây 3 - 4 năm, Thaco đã nắm giữ 3,4 triệu cổ phần của HDBank. Ở lĩnh vực bất động sản, tính đến cuối tháng 6/2016, Thaco đã dành ra 2.982 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực này.

Thông tin trên trang VnEconomy, theo báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh trong đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Thaco cho biết đã đầu tư 30% vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh với tổng giá trị là 909 tỷ đồng (vốn điều lệ 2.700 tỷ đồng), trong năm 2012.

Sau đó, Thaco tiếp tục góp thêm vốn, để sở hữu 45% vốn điều lệ (tổng vốn điều lệ lúc này là trên 4.200 tỷ đồng) của công ty Đại Quang Minh cùng ông Trần Đăng Khoa và CTCP Đầu tư Mai Linh. Đại Quang Minh sau đó trở thành chủ đầu tư của dự án khu đô thị Sala nằm tại vị trí "vàng" của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM. Dự án rộng 128ha, gồm tổ hợp cao ốc văn phòng, thương mại, khách sạn, khu căn hộ cao cấp, khu nhà phố thương mại.

Để thể hiện bất động sản cũng là một mũi nhọn kinh doanh ngoài địa hạt ô tô, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương thậm chí còn rút khỏi vị trí Tổng giám đốc của Thaco để giữ vị trí Tổng giám đốc Đại Quang Minh. Thông tin này từng khiến giới kinh doanh trong nước thời điểm đó không khỏi ngỡ ngàng.

Mới đây nhất theo thông tin từ Cafef, trong nửa đầu năm 2016, Thaco đã chi thêm 945 tỷ đồng để mua thêm 5% cổ phần của Đại Quang Minh, nâng lệ sở hữu lên 50%.

Tuy nhiên, theo thông báo của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 29/6/2016, Đại Quang Minh đã được cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với thay đổi quan trọng liên quan đến cổ đông sáng lập.

Thông tin trên báo Người đồng hành, hiện Thaco đang nắm giữ 3,78 triệu cổ phần tương đương giá trị phần góp vốn là 3.780 tỷ đồng, chiếm 90% vốn điều lệ của Đại Quang Minh.

Hai cổ đông sáng lập còn lại là CTCP Đầu tư Mai Linh đã thoái hết 37,5% vốn còn ông Trần Đăng Khoa giảm tỷ lệ sở hữu từ 17,5% xuống còn 5%.

Với tỷ lệ sở hữu này, Thaco đang nắm quyền chi phối đối với Đại Quang Minh, ông Trần Bá Dương đã tiêp quản vị trí Chủ tịch Đại Quang Minh thay ông Trần Đăng Khoa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top