ông Phan Đức Hiếu

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Có nhiều cách tiếp cận đất đai để phát triển nhà ở xã hội

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Có nhiều cách tiếp cận đất đai để phát triển nhà ở xã hội

Nghiên cứu - Phản biện

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội Phan Đức Hiếu, việc phát triển nhà ở xã hội nên được tiếp cận một cách tổng thể, dưới nhiều góc độ, không nhất thiết chỉ cho bán hay cho thuê.

Thí điểm “đất khác” trong phát triển dự án nhà ở: Nên ưu tiên cho phân khúc giá rẻ và nhà ở xã hội

Thí điểm “đất khác” trong phát triển dự án nhà ở: Nên ưu tiên cho phân khúc giá rẻ và nhà ở xã hội

Thị trường

Ngày 15/3, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức sự kiện thường niên: Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 - 2024.

Luật Đất đai 2024: "Vừa đảm bảo công bằng, vừa đảm bảo sự cân bằng"

Luật Đất đai 2024: "Vừa đảm bảo công bằng, vừa đảm bảo sự cân bằng"

Nghiên cứu - Phản biện

Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng sẽ góp phần đưa đất đai về đúng giá trị là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Song, nếu không nâng cao năng lực thực thi, giám sát thì hiệu quả của luật sẽ giảm đi đáng kể.

Nỗ lực và đồng lòng đưa Luật Đất đai về đích: Kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý mới, minh bạch, khơi thông thị trường

Nỗ lực và đồng lòng đưa Luật Đất đai về đích: Kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý mới, minh bạch, khơi thông thị trường

Sự kiện bình luận

Hành trình sửa Luật Đất đai đã khép lại với nhiều cảm xúc đặc biệt. Nhiều ý kiến đánh giá, Luật Đất đai 2024 đã thể hiện trách nhiệm rất cao của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường và các cơ quan, tổ chức liên quan, để "dự án Luật rất khó và phức tạp" về đích như kỳ vọng.

Luật Đất đai 2024 đưa ra 65 điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết

Luật Đất đai 2024 đưa ra 65 điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết

Thời sự

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho hay, một nghị định có thể hướng dẫn nhiều hơn một điều khoản của luật, Ông mong muốn, Chính phủ sẽ sớm có kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai thi hành luật; đồng thời xác định các nghị định sẽ hướng dẫn thi hành luật và cơ quan làm đầu mối soạn thảo, tham mưu các nghị định này.

Chưa thông qua Dự thảo Luật Đất đai: “Làm sao để giữa các luật không vênh nhau, giải quyết những chồng chéo“

Chưa thông qua Dự thảo Luật Đất đai: “Làm sao để giữa các luật không vênh nhau, giải quyết những chồng chéo“

Chính sách đất đai

"Chúng tôi cần nhất là sự rõ ràng trong luật, và giữa các luật liên quan không “vênh” nhau, làm sao giải quyết được cho doanh nghiệp chúng tôi những chồng chéo đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án", TGĐ EZ Property nói.

Ông Phan Đức Hiếu: Cần loại bỏ gánh nặng về chi phí tuân thủ luật pháp cho doanh nghiệp

Ông Phan Đức Hiếu: Cần loại bỏ gánh nặng về chi phí tuân thủ luật pháp cho doanh nghiệp

Nghiên cứu - Phản biện

Khẳng định luật pháp là quan trọng và cần thiết, tuy nhiên ông Phan Đức Hiếu cho rằng, tác động không mong muốn của luật pháp là tạo ra gánh nặng về tài chính và chi phí tuân thủ luật pháp rất lớn cho doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp, tạm gián đoạn có thể là đứt gãy thực sự

Với doanh nghiệp, tạm gián đoạn có thể là đứt gãy thực sự

Tin tức

Nhiều đứt gãy trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, lao động do dịch bệnh có thể không nối lại được. Ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chia sẻ tâm tư này với doanh nghiệp.

Nên tạm dừng ban hành quy định tạo thêm chi phí cho doanh nghiệp

Nên tạm dừng ban hành quy định tạo thêm chi phí cho doanh nghiệp

Tin tức

Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Thủ tướng Chính phủ cần xem xét ban hành chỉ thị tạm thời dừng đề xuất, ban hành quy định tạo thêm chi phí cho doanh nghiệp.

“Đừng quản lý kinh tế tư nhân bằng mọi giá”

“Đừng quản lý kinh tế tư nhân bằng mọi giá”

Tin tức

Đây là nhấn mạnh của ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương khi nói về câu chuyện quản lý kinh tế tư nhân.

Lên đầu trang
Top