phát triển doanh nghiệp

Phát huy vai trò nòng cốt, mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế

Phát huy vai trò nòng cốt, mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế

Thời sự

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 23/3/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị gặp mặt đầu xuân với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc.

Quảng Ninh: Phát triển thêm 2.000 doanh nghiệp mới trong năm 2024

Quảng Ninh: Phát triển thêm 2.000 doanh nghiệp mới trong năm 2024

Địa phương

Tỉnh Quảng Ninh đồng bộ nhiều giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thêm doanh nghiệp mới trong năm 2024.

Thực sự cởi trói, ủng hộ để doanh nghiệp bứt phá

Thực sự cởi trói, ủng hộ để doanh nghiệp bứt phá

Thời sự

Chính phủ phấn đấu đạt mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào cuối năm 2020, trong bối cảnh số doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 đã lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay.

Xóa chồng chéo các luật đầu tư kinh doanh, tăng trưởng GDP có thể đạt 9 - 10%

Xóa chồng chéo các luật đầu tư kinh doanh, tăng trưởng GDP có thể đạt 9 - 10%

Thời sự

Khẳng định tháo gỡ những điểm chồng chéo sẽ "mở đường" cho đầu tư, huy động được nguồn lực toàn dân, Chủ tịch VCCI cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ có thể đạt mức 9-10%.

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng dùng quyền lực mềm hù dọa doanh nghiệp

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng dùng quyền lực mềm hù dọa doanh nghiệp

Thời sự

Kết luận Hội nghị với doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, chấm dứt ngay tình trạng các nhân viên công quyền sử dụng quyền lực mềm để hù dọa doanh nghiệp mỗi khi doanh nghiệp có sai sót hay chỉ là bất đồng.

Chúng ta cần một thế hệ doanh nhân và các nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh

Chúng ta cần một thế hệ doanh nhân và các nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh

Thời sự

"Chúng ta cần có hàng trăm, hàng ngàn và cả một thế hệ các doanh nhân, các nhà công nghiệp dân tộc hùng mạnh, những con sếu đầu đàn và chúng ta cần có cả “đàn chim Việt” bay cao, bay xa trong nền kinh tế toàn cầu".

Tạo đột phá mới cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển

Tạo đột phá mới cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển

Nghiên cứu - Phản biện

Doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình đổi mới đã lớn mạnh lên nhiều, nhưng nhìn chung còn dưới mức tiềm năng. Trong bối cảnh quốc tế đã thay đổi, cần tháo gỡ các rào cản, khai thông ách tắc thì doanh nghiệp mới phát triển được.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, loại bỏ lợi ích nhóm

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, loại bỏ lợi ích nhóm

Thời sự

Nhìn về bức tranh kinh tế, ngân sách năm 2018, các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là bức tranh đẹp, toàn diện, 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách vượt dự toán.

Lên đầu trang
Top