phát triển hạ tầng

Hạ tầng là bệ đỡ vững chắc cho thị trường bất động sản hồi phục

Hạ tầng là bệ đỡ vững chắc cho thị trường bất động sản hồi phục

Nhận định thị trường

Ngay cả khi toàn thị trường bất động sản lâm vào trạng thái khó khăn kéo dài, thì những địa phương, khu vực chú trọng đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng vẫn sẽ xuất hiện những điểm sáng hồi phục.

Thủ tướng: Khuyến khích hợp tác công tư, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng GTVT

Thủ tướng: Khuyến khích hợp tác công tư, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng GTVT

Tin tức

Chiều 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành GTVT do Bộ GTVT tổ chức theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu 63 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó

Thời sự

Khẳng định tình hình quý I đã khởi sắc, song tình hình quý II sẽ còn khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các nhóm nhiệm vụ cần triển khai trong quý II/2022.

Hàng loạt dự án bất động sản “hồi sinh“ nhờ các dự án hạ tầng

Hàng loạt dự án bất động sản “hồi sinh“ nhờ các dự án hạ tầng

Nhận định thị trường

Một số dự án bất động sản “đắp chiếu” trong một thời gian dài bỗng “hồi sinh”, những vùng đất heo hút bỗng dưng “lên đời” nhờ những tuyến đường lớn được hình thành hay nâng cấp, mở rộng...

Hậu “khai tử” dự án BT: "Xóa bàn cờ chơi lại" như thế nào?

Hậu “khai tử” dự án BT: "Xóa bàn cờ chơi lại" như thế nào?

Nghiên cứu - Phản biện

Việc “khai tử” dự án BT không dễ dàng để “xóa bàn cờ chơi lại”, bởi, vẫn còn đó hệ quả của những dự án đã triển khai, nếu không xử lý chuyển tiếp một cách thấu đáo sẽ tiếp tục gây ra thất thoát, thâm hụt ngân sách.

Bất động sản ăn theo dự án cao tốc

Bất động sản ăn theo dự án cao tốc

Thị trường

Nhiều dự án cao tốc tại phía Nam được công bố xây dựng trong thời gian tới, song đường chưa làm mà đất ven các tuyến cao tốc đã được chào bán sôi nổi, tạo ra một cơn sốt đất mới.

Đề nghị bố trí vốn năm 2020 để điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc

Đề nghị bố trí vốn năm 2020 để điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc

Kiến trúc - Quy hoạch

Dự kiến đến tháng 10/2020, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phê duyệt quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc...

Ngập lụt ở Đà Lạt, Phú Quốc: "Chưa có hạ tầng, chưa giao đất dự án"

Ngập lụt ở Đà Lạt, Phú Quốc: "Chưa có hạ tầng, chưa giao đất dự án"

Nhận định thị trường

Nghịch lý đang xảy ra, đó là khu du lịch càng thu hút sự đổ bộ ồ ạt của các dự án phát triển bất động sản thương mại thì hệ lụy của nó là sự quá tải của hệ thống hạ tầng. Bài học nhãn tiền mới nhất chính là hình ảnh ngập lụt của Phú Quốc và Đà Lạt sau cơn mưa.

Bao giờ các trục đường nối quận 7 với trung tâm Sài Gòn hết kẹt cứng

Bao giờ các trục đường nối quận 7 với trung tâm Sài Gòn hết kẹt cứng

Kiến trúc - Quy hoạch

Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, tuyến đường từ quận 7 đến trung tâm Sài Gòn chỉ có thể hết kẹt xe khi người dân có đủ các hạ tầng như trường học, bệnh viện, công sở tại nơi sinh sống.

Đừng đẩy người dân đến chân tường

Đừng đẩy người dân đến chân tường

Chuyện của Lão Tạ

Dù đã rất muộn, nhưng Hà Nội vẫn còn cơ hội để làm những việc cần thiết để tránh kết cục cứ ra khỏi ngõ nhà mình là tắc. Đó là những việc rất tốn kém, mất nhiều thời gian, động chạm đến nhiều nhóm lợi ích, rất khó thực hiện. Nhưng tôi không thấy có lối thoát nào khác. Tôi thừa nhận những người chịu trách nhiệm về giao thông ở Hà Nội đã ở chân tường. Nhưng đừng vì thế mà đẩy người dân đến chân tường.

Lên đầu trang
Top