Aa

Phố Wall giảm mạnh do lo ngại đại dịch Covid-19 gia tăng

Thứ Năm, 02/04/2020 - 12:00

3 chỉ số chính của Phố Wall đã giảm hơn 4% trong phiên 1/4 sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sự thảm khốc của dịch bệnh Covid-19.

Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo người dân Mỹ về hai tuần “đau khổ” trước mắt và giới chức y tế tiếp tục dự báo về sự nhảy vọt số ca tử vong liên quan đến virus corona.

Số liệu kinh tế không giúp tình hình cải thiện hơn. Hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 3 thấp hơn dự kiến nhưng các đơn đặt hàng mới cho các nhà máy lại xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm. Việc đóng cửa kinh doanh đã đẩy số việc làm tư nhân giảm 27.000 vào tháng trước. Đây là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 9/2017, theo Báo cáo việc làm Quốc gia của ADP.

Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: REUTERS / Lucas Jackson

Tuy nhiên, các nhà quản lý tiền tệ chủ yếu tập trung vào các bình luận của ông Trump và thống đốc New York Andrew Cuomo, một bang bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nề của virus. Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư Independent Advisor Alliance cho biết “với những bình luận từ Tổng thống Trump và Cuomo cho rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi có dấu hiệu hồi phục, các nhà đầu tư đang nhận ra rằng dịch bệnh sẽ diễn ra lâu hơn dự kiến”.

Ông nói thêm: “Do vậy, thị trường giá xuống (bear market) sẽ còn kéo dài hơn. Mọi người ở nhà càng lâu thì nền kinh tế càng mất nhiều thời gian để hoạt động trở lại và các công ty càng mất nhiều thời gian để có lợi nhuận trở lại”.

Dow Jones giảm 973,65 điểm, tương đương 4,44%, xuống 20.943,51 điểm. S&P 500 giảm 114,09 điểm, tương đương 4,41%, xuống 2.470,5 điểm. Nasdaq giảm 339,52 điểm, tương đương 4,41%, xuống 7.360,58 điểm.

Ngay cả các lĩnh vực thường được coi là an toàn vì cổ tức cao đã chứng kiến sự bán tháo. Ngành bất động sản và tiện ích đều giảm 6% và là mức giảm cao nhất trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500.

Nỗi lo về virus cũng sẽ ảnh hưởng trong mùa kết quả kinh doanh quý I vào khoảng 2 tuần nữa.

Các Công ty trong S&P500 dự kiến sẽ bước vào một cuộc suy thoái với việc lợi nhuận giảm khoảng 4,3% trong Quý đầu tiên và 10,9% vào Quý sau. Đây là ước tính mới nhất của Refinitiv.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top