Aa

Phố Wall tăng hơn 7% nhờ số ca tử vong do Covid-19 giảm

Thứ Ba, 07/04/2020 - 11:19

Chứng khoán Mỹ tăng vọt vào ngày thứ Hai, với mỗi chỉ số chính đều tăng trên 7% sau khi số người tử vong hàng ngày do dịch Coivd-19 tại New York giảm.

Vào Chủ nhật, New York báo cáo các trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 lần đầu tiên đã giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết rằng, số ca bệnh nhân Coivd-19 nhập viện đã giảm và tỷ lệ tử vong cũng chững lại ở bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng, ông thận trọng cho rằng không nên chủ quan.

Thị trường chứng khoán tăng vọt mặc dù các yếu tố cơ bản đang rơi tự do, thị trường đang như thể nói rằng “6 tháng nữa mọi thứ sẽ đi lên”, Sam Stovall, Giám đốc đầu tư chiến lược tại CFRA Research cho biết. “Họ đang nhìn khắp nơi và thấy nhiều tin tức đáng sợ nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ vượt qua điều này”.

Ngay cả những dấu hiệu tích cực, các quan chức Mỹ đã chuẩn bị kịch bản cho một tuần lễ có số người tử vong cao nhất lên đến 10.000 người.

Một người đàn ông qua đường Nassau - con đường gần như bỏ hoang - nằm trước Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Rerters/Mike Segar

Dow Jones tăng 1.627,46 điểm, tương đương 7,73%, lên 22.679,99 điểm. S&P 500 tăng 175,03 điểm, tương đương 7,03%, lên 2.663,68 điểm. Nasdaq tăng 540,16 điểm, tương đương 7,33%, lên 7.913,24 điểm. Đây là mức tăng lớn nhất cho mỗi chỉ số kể từ ngày 24/3.

Tất cả 30 công ty của Dow Jones đều diễn biến tích cực, dẫn đầu với mức tăng 19,4% của Boeing, trong khi, ngành công nghệ và tiện tích đã tăng hơn 8%. Chỉ số S&P500 ngân hàng tăng 8,21%, ghi nhận ngày tốt nhất chỉ sau hơn một tuần.

Thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, nhưng vẫn ở mức cao. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 - 2008, S&P 500 đã mất nhiều tháng để thiết lập mức đáy, ngay cả sau khi thước đo này biến động giảm mạnh. S&P 500 đang thấp hơn 21% so với đỉnh hồi giữa tháng 2.

Theo số liệu từ Refinitiv, các công ty trong S&P500 dự kiến sẽ bước vào đợt suy thoái về kết quả kinh doanh trong năm 2020, với lợi nhuận giảm trong quý I và II, khi nhu cầu “bốc hơi” trên các lĩnh vực như hàng không, hàng xa xỉ và công nghiệp. Quý I, lợi nhuận dự kiến giảm khoảng 6% so với cùng kỳ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top