Aa

Qua mắt bảo vệ, trộm đột nhập, "ghé thăm" chung cư như thường

Thứ Hai, 06/02/2017 - 06:00

Thời gian gần đây nhiều cư dân ở các khu chung cư bình dân, khu đô thị cao cấp tại Hà Nội luôn sống trong tâm trạng bất an bởi nhiều kẻ gian đã qua mắt được bảo vệ, đột nhập trộm cắp tài sản.

Vốn dĩ nhiều người chọn mua nhà ở các khu chung cư, khu đô thị mới là bởi tính an ninh cao luôn có bảo vệ trông coi 24/24h, không lo trộm cắp. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều cư dân ở các khu chung cư bình dân, khu đô thị cao cấp tại Hà Nội luôn sống trong tâm trạng bất an bởi nhiều kẻ gian đã qua mắt được bảo vệ, đột nhập trộm cắp tài sản.

Trên hội cư dân khu chung cư KVKL (quận Hoàng Mai, Hà Nội), một cư dân cho biết sau một tuần gia đình về quê ăn tết khi lên phát hiện cửa sắt bên ngoài căn hộ bị cạy cong, lớp sơn bên ngoài tróc hết, rất may là trộm chưa kịp cạy khóa để vào ăn cắp tài sản.

Căn hộ chung cư bị cạy cong trong kỳ nghỉ tết.

Căn hộ chung cư bị cạy cong trong kỳ nghỉ tết.

"Đầu xuân năm mới đã thấy không vui rồi, chắc có động tĩnh nên chúng thôi không phá tiếp nữa. Cũng vẫn may là chưa có vấn đề gì nhưng đây cũng là vấn đề để mọi người lưu ý cẩn thân hơn", cư dân này chia sẻ trên diễn đàn.

Tình trạng trộm cắp không chỉ xuất hiện tại những khu chung cư bình dân mà ngay tại những khu đô thị cao cấp cũng không tránh khỏi. Mới đây, đêm 4, rạng sáng ngày 5/1 tại khu đô thị Gamuda (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ mất trộm gương xe của 3 chiếc xe ô tô hạng sang Lexus, Rangrover, Mercedes để ven đường trong khu đô thị có bảo vệ trông giữ 24/24h.

Trước tình trạng báo động về an ninh của khu đô thị, ngày 7/1 rất nhiều cư dân khu đô thị Gamuda Garden tập trung xuống đường căng băng rôn đề nghị chủ đầu tư khu đô thị có biện pháp đảm bảo an toàn vì tình trạng trộm cắp xảy ra tại đây.

Cư dân Gamuda Garden căng băng rôn đề nghị chủ đầu tư đảm bảo an ninh cho khu đô thị.

Cư dân Gamuda Garden căng băng rôn đề nghị chủ đầu tư đảm bảo an ninh cho khu đô thị.

Cách đó vào tháng, vào khoảng thời gian từ tháng 7-11/2016, Công an quận Nam Từ Liêm cũng liên tục nhận được đơn trình báo của bị hại tại khu đô thị Sudico và The Garden thuộc phường Mỹ Đình 1, bị đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Rất may cho cư dân những khu đô thị này là công an đã bắt được đối tượng gây ra các vị trộm tại đây. Cụ thể, tháng 12/2016, công an đã bắt giữ đối tượng Mai Xuân Hải (SN 1987, trú tại thôn 7, xã Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Đối tượng này đã thực hiện 14 vụ trộm tại các khu đô thị này với tổng số tài sản mà Hải đã trộm cắp được bao gồm 750 triệu đồng tiền mặt, máy tính xách tay, máy ảnh, điện thoại cùng nhiều đồ đạc khác. Tổng giá trị số tang vật mà CQCA thu giữ rơi vào khoảng gần 2 tỷ đồng.

Mai Xuân Hải người gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các khu đô thị quận Nam Từ Liêm.

Mai Xuân Hải người gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các khu đô thị quận Nam Từ Liêm.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận trước đây làm nghề lắp đặt rèm cửa và dàn phơi thông minh tại các khu đô thị nên phát hiện cửa sổ các căn hộ có khung cửa chỉ được bắt ốc vít sơ sài. Lợi dụng ban ngày không có người ở nhà nên Hải đã dùng tuốc nơ vít tháo ốc đột nhập vào bên trong trộm tài sản.

Phân tích và cảnh báo về tình trạng trộm đột nhập tại các khu chung cư, khu đô thị, cơ quan công an từng cho biết chủ đầu tư vì muốn cắt giảm chi phí xây dựng nên chỉ lắp đặt các loại cửa, khóa rẻ tiền, dễ bị cạy phá. Thêm vào đó, nhiều chủ nhà mới chỉ quan tâm đến việc gia cố cửa chính mà không biết rằng cửa ngách, cửa sổ và cửa thông ra ban công mới là lối đột nhập chính của những kẻ trộm cắp.

Một nguyên nhân nữa liên quan việc thiết kế các căn biệt thự và hạ tầng kèm theo cũng được cơ quan công an chỉ ra. Đó là do diện tích có hạn nên nhiều tường rào, cây xanh, cột đèn chiếu sáng được bố trí sát với ban công, cửa sổ hoặc tường rào. Với kẻ gian đó giống như điều kiện “lý tưởng” giúp chúng gây án./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top