Aa

Quận 4 đừng “làm hư” doanh nghiệp

Chủ Nhật, 01/12/2019 - 10:20

Không rõ bằng cách nào, trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn nhất quận 4 - Riverside Palace, chỉ cách UBND phường 1 chưa đầy 100m, xây dựng trái phép và hoạt động nhiều năm, nhưng gần đây mới bị phát hiện và trầy trật xử lý.

Xây trái phép ngay trước mặt UBND phường 1

Ngày 28/11, trả lời Reatimes về sai phạm xây dựng tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace, UBND quận 4 cho biết, công trình tọa lạc tại số 360 - 360D, đường Bến Vân Đồn, trên địa bàn phường 1. UBND phường đã 3 lần thông báo đến tổ chức vi phạm là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông, đề nghị công ty tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng công ty chưa chấp hành. Cụ thể, các văn bản thông báo của phường này được ban hành lần 1 vào ngày 25/9, lần 2 ngày 1/10 và lần 3 ngày 8/10.

Riverside Palace hồi mới khai trương.

Trước đó, qua rà soát hồ sơ, UBND quận 4 cho biết, ngày 29/8, UBND quận đã ban hành Quyết định 2139/QĐ-UBND-KPHQ, về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức vi phạm là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông.

Đến ngày 10/9, UBND phường 1, quận 4 đã tống đạt Quyết định nêu trên. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông không thực hiện nhận quyết định theo quy định.

Tiếp đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông có đơn khiếu nại về Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nói trên của UBND quận 4. Tuy nhiên, ngày 27/9, UBND quận 4 ra thông báo không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Liên Kiều, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông.

Sau một thời gian hoạt động, công trình đã thay đổi thiết kế.

Được biết, sau 3 lần thông báo về tháo dỡ công trình vi phạm tại Riverside Palace, nhưng Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông không thực hiện tháo dỡ theo quy định, UBND quận 4 đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND-CCXD, ngày 29/10, về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo đó, tại Điều 4 của Quyết định này yêu cầu: “Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông có trách nhiệm thực hiện Quyết định. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật”.

Đến nay, đã hơn 1 tháng kể từ khi quận 4 ra Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, sai phạm xây dựng tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace vẫn tồn tại như thách thức dư luận và tính nghiêm minh của cơ quan thực thi pháp luật.

Tiền lệ xấu “con voi chui lọt lỗ kim”

Theo giới thiệu trên website của Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace, công trình khủng này được xây dựng trên khuôn viên 6.000m2. Đây là 1 trong những Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới quy mô hoành tráng bậc nhất khu trung tâm TP.HCM, được khai trương từ năm 2011. Sai phạm xây dựng đã diễn ra từ rất lâu nhưng không hiểu sao đến nay UBND quận 4 mới “phát hiện” và bắt đầu từng bước xử lý.

Dư luận đặt câu hỏi tại sao một công trình quy mô lớn như vậy, chỉ cách UBND phường 1, quận 4, chưa đầy 100m, mà có thể ngang nhiên xây trái phép. Cán bộ chuyên trách của UBND phường 1, quận 4, và UBND quận 4 ở đâu mà không phát hiện và ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu?

Riverside Palace hiện tại, vỉa hè đã bị lấn chiếm gần hết.

Các chuyên gia cho rằng, việc buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm rồi đi xử lý chẳng khác nào “thả gà ra đuổi”. Điều này có thể “làm hư” doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư duy chụp giật, sẵn sàng sai phạm để trục lợi trước, rồi khắc phục hay hợp thức hóa sau. Do đó, cần phải xử lý trách nhiệm của những cán bộ phụ trách, để nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn. Nếu không xử lý nghiêm vụ xây trái phép ở Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace thì làm sao xóa tiền lệ những vụ “con voi chui lọt lỗ kim” khác về sau?

Việc UBND quận 4 ra Quyết định số 1460/QĐ-UBND-CCXD, ngày 29/10, về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đối với Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace, có thể xem là chậm còn hơn không. Tuy nhiên, nếu không xử lý quyết liệt, dư luận sẽ tiếp tục đặt nghi vấn việc ngâm sai phạm, kéo dài thời gian cưỡng chế, có phải là cách mà UBND quận 4 giúp Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông trục lợi từ việc tiếp tục kinh doanh tại công trình xây trái phép.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã ký văn bản nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng (theo Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy). TP.HCM yêu cầu UBND 24 quận, huyện phải rà soát, tổ chức cưỡng chế một số công trình vi phạm trật tự xây dựng có tính chất quy mô lớn, nghiêm trọng trên địa bàn. Trong đó, mỗi quận, huyện phải tổ chức cưỡng chế ít nhất 2 công trình.

Tinh thần quyết liệt của lãnh đạo UBND TP.HCM đã thể hiện rất rõ và cụ thể bằng văn bản. Liệu việc triển khai tại quận 4 có đúng theo chủ trương của UBND TP.HCM hay lại “trên nóng dưới lạnh”? Diễn biến tiếp theo vụ xây trái phép ở Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace sẽ là một câu trả lời cụ thể của UBND quận 4.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top