Aa

Quảng cáo BĐS: “Cuộc chiến” trên từng gốc cây, cột điện

Thứ Hai, 14/11/2016 - 07:02

Trong thị trường BĐS, người môi giới luôn phải tìm đủ mọi cách cạnh tranh để quảng cáo sản phẩm của mình. Cuộc chiến của họ diễn ra theo nhiều cách khác nhau từ gọi điện, nhắn tin, gửi email, phát tờ rơi… đến giành nhau từng gốc cây, cột điện để treo biển quảng cáo.

Cuối năm, thị trường BĐS ấm lên khiến cuộc đua thị phần của các công ty phân phối dự án nóng hơn bao giờ hết. Dọc các tuyến đường trên địa bàn Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh các gốc cây, cột điện, hàng rào chắn được phủ kín đủ thứ bảng biểu, dòng chữ quảng cáo bán BĐS.

Tuy nhiên, việc các mẫu quảng cáo này thường dán chồng lấn lên nhau trên cột điện hoặc treo trên các thân cây… đang khiến nhiều tuyến phố trở nên nhếch nhác, bộ mặt đô thị xấu xí. 

Trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), những tấm biến quảng cáo sản phẩm bất động sản được treo kín các thân cây. 
 

 Phần lớn những quảng cáo này đều được làm khá đơn giản bằng tấm bạt được cắt ra thành hình chữ nhật có khung kẹp giữ hai đầu, in chữ màu. 

Vị trí treo biển quảng cáo mà nhân viên môi giới BĐS phải "tranh giành" nhau là những tuyến phố đông người hay tuyến phố đang có nhiều dự án BĐS.   

 Tình trạng quảng cáo quá dầy đặc trên các gốc cây, cột điện khiến nhiều người đi đường không khỏi cảm thấy "chóng mặt".  

Trên đường Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển tình trạng biển quảng cáo treo tràn lan trên các cây xanh đang khiến bộ mặt của tuyến đường vành đai III này càng trở nên nhếch nhác hơn.  

 Khó có thể tìm được một gốc cây nào không có biển quảng cáo. 

Người đi đường bị "choáng ngợp" bởi cách giới thiệu về dự án, sản phẩm BĐS của nhà môi giới. 

Cột điện trở thành nơi trưng quảng cáo sản phẩm bất động sản lý tưởng.  

Bên cạnh các vị trí đẹp, việc treo biển quảng cáo sản phẩm BĐS của các nhà môi giới có thể ở bất cứ đâu. 

 Treo biển quảng cáo ngay dưới giàn bầu. 

Biển quảng cáo được đặt xung quanh dự án đang bán hoặc triển khai.  

Bên cạnh các quảng cáo bị lực lượng chức năng gỡ xuống, nhiều biển quảng cáo bị dán chồng lên nhau.

 Những hình thức quảng cáo, bán nhà đơn giản... nhưng rất nhếch nhác. 

Ngay trên chính tấm tôn vây quanh dự án, hàng loạt các dòng chữ được viết với nội dung bán biệt thự, nhà liền kề.  

Chi phí để thực hiện những quảng cáo này cũng khá tốn kém nếu làm với số lượng lớn và in màu. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại cho các nhà môi giới chưa chắc đã cao. Đặc biệt, việc làm này đang khiến cho thị trường BĐS bị nhiễu thông tin và bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top