Aa

Quốc hội yêu cầu không trình tên mới đổi tên các “trạm thu giá BOT”

Thứ Hai, 04/06/2018 - 10:37

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết bộ Giao thông chỉ cần trả lại đúng tên của các trạm này là “trạm thu phí BOT” là được.

Sáng 4/6, tại phiên trình bày trước Quốc hội về các vấn đề liên quan đến Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ nghiên cứu, trình Quốc hội đề xuất tên mới cho các trạm thu phí dự án BOT theo “quy định của luật và các yêu cầu”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị không dùng tên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Bộ Giao thông không tiếp tục dùng tên "Trạm thu giá".

Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ trưởng Thể vừa dừng lời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Bộ trưởng Thể không cần làm tờ trình cho vấn đề này mà chỉ cần trả lại đúng tên cho các trạm này là “trạm thu phí BOT” như đã thống nhất từ trước tới nay.

Trước đó, một số trạm thu phí BOT đã được đổi tên thành “trạm thu giá BOT” gây bức xúc cho người dân vì đây được xem là hành vi lách luật để né tránh các quy định về thuế và phí của chính phủ. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top