quỹ đầu tư bất động sản

Cơ hội huy động vốn từ quỹ đầu tư bất động sản của ngành địa ốc

Cơ hội huy động vốn từ quỹ đầu tư bất động sản của ngành địa ốc

Tài chính bất động sản

Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng ngày càng "chuẩn mực" hơn, việc thu hút nguồn vốn từ các quỹ đầu tư là một giải pháp. Song, cũng không dễ để nhà đầu tư "xuống tiền".

REIT - hướng đi mới của nguồn vốn bất động sản

REIT - hướng đi mới của nguồn vốn bất động sản

Tài chính bất động sản

Trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng và trái phiếu có xu hướng bị thắt chặt, việc huy động nguồn vốn thông qua Quỹ đầu tư BĐS (REIT), hay còn gọi là Quỹ tín thác BĐS ngày càng gia tăng.

Lỗ 200 triệu USD trong 6 năm, quỹ bất động sản Vinaland của VinaCapital chuẩn bị dừng hoạt động

Lỗ 200 triệu USD trong 6 năm, quỹ bất động sản Vinaland của VinaCapital chuẩn bị dừng hoạt động

Chứng khoán

Tính đến ngày 31/12/2018, Vinaland đã hoàn tất thoái vốn khỏi toàn bộ các dự án bất động sản trong danh mục. Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn và mang lại hàng chục triệu USD cho quỹ.

GS. Đặng Hùng Võ: Tham nhũng trong thu hồi đất theo dự án rất lớn

GS. Đặng Hùng Võ: Tham nhũng trong thu hồi đất theo dự án rất lớn

Thời sự

Thu hồi đất theo dự án có ưu điểm là có nhà đầu tư triển khai dự án ngay, nhưng tiềm ẩn rủi ro tham nhũng cũng rất lớn, theo GS. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Gần 2.500 doanh nghiệp bất động sản "khai sinh" trong 4 tháng đầu năm

Gần 2.500 doanh nghiệp bất động sản "khai sinh" trong 4 tháng đầu năm

Nhận định thị trường

Trong 4 tháng đầu năm 2019, đã có gần 2.500 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, chiếm 5,7% lượng doanh nghiệp "khai sinh" và đạt mức tăng trưởng cao nhất với 24%.

Lạc quan với thị trường BĐS Việt Nam, CapitaLand đầu tư 300 triệu USD phát triển BĐS thương mại

Lạc quan với thị trường BĐS Việt Nam, CapitaLand đầu tư 300 triệu USD phát triển BĐS thương mại

Tài chính bất động sản

Chủ tịch CapitaLand, kiêm Giám đốc điều hành quỹ CVCFI - ông Lim Ming Yan tuyên bố: "CapitaLand lạc quan về quỹ đạo phát triển của Việt Nam, chúng tôi dự đoán xu hướng tích cực này sẽ tiếp diễn trong ít nhất là 10 năm tới".

Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam: “Thị trường đang đón nhận những luồng sinh khí mới!”

Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam: “Thị trường đang đón nhận những luồng sinh khí mới!”

Nghiên cứu - Phản biện

Dẫu vẫn còn những “khiếm khuyết” phải tiếp tục điều chỉnh song về cơ bản, thị trường BĐS Việt Nam đang có nhiều diễn tiến hết sức tích cực, báo hiệu một chu kỳ phát triển mới minh bạch và bền vững hơn. Đó là nhận định của ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam.

Bất động sản 24h: Địa ốc cuối năm đầu tư vào đâu để sinh lợi cao nhất?

Bất động sản 24h: Địa ốc cuối năm đầu tư vào đâu để sinh lợi cao nhất?

Tin mới

Thị trường sắp chào đón loạt dự án “khủng” phân khúc nhà ở thấp tầng; Phân khúc nhà ở liền đất tạo "sóng" cuối năm; Tỷ trọng đầu tư trực tiếp vào bất động sản tại Châu Á tăng chóng mặt; Địa ốc cuối năm đầu tư vào đâu để sinh lợi cao nhất? ... là những thông tin nổi bật trên thị trường BĐS Việt Nam 24h qua.

Chủ tịch Nguyễn Trần Nam: "Nhiệm kỳ này tôi đặt mục tiêu cho ra đời Quỹ đầu tư bất động sản"

Chủ tịch Nguyễn Trần Nam: "Nhiệm kỳ này tôi đặt mục tiêu cho ra đời Quỹ đầu tư bất động sản"

Nghiên cứu - Phản biện

Ông Nguyễn Trần Nam - người vừa tái đắc cử chức Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) cho rằng, trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tìm kiếm nguồn vốn lành mạnh để tạo điểm tựa cho thị trường.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: Cần thiết lập những quỹ đầu tư cho thị trường bất động sản

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: Cần thiết lập những quỹ đầu tư cho thị trường bất động sản

Thị trường

Nhấn mạnh điều này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng, hiện nay tại Việt Nam, kênh huy động vốn cho bất động sản (BĐS) rất hạn hẹp, chủ yếu mới thông qua tín dụng ngân hàng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, buộc chúng ta trong thời gian tới phải tìm ra và thiết lập những kênh mới cho thị trường bất động sản…

Lên đầu trang
Top