Aa

Quý I: Tư tưởng "tháng Giêng là tháng ăn chơi" không còn hiện hữu

Chủ Nhật, 01/04/2018 - 05:12

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây. Sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển của các lĩnh vực đã tạo nên kết quả tăng trưởng chung kỷ lục này. Tư tưởng, quan điểm “tháng Giêng là tháng ăn chơi” đã không còn tồn tại, hiện hữu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội của nước ta trong quý I/2018 tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Mục tiêu kép là giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát luôn được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả qua đó đã tạo nền tảng cho tăng trưởng và phát triển. Sản xuất nông nghiệp phục hồi rõ nét, công nghiệp, xây dựng, du lịch, dịch vụ tăng mạnh,… đây là những động lực góp phần vào tăng trưởng chung của cả quý.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây.

Để có được mức tăng trưởng GDP quý I/2018 tăng cao nhất trong 10 năm qua, tăng 7,38%, gần bằng mức tăng trưởng 7,56% của quý 4/2017, đây là một điều hiếm thấy trong tăng trưởng ở nước ta bởi như trên “một lối mòn” tăng trưởng của nhiều năm trước là quý I thường rất thấp; tiếp đó tăng trưởng với tăng tốc ở các quý sau của năm.

Động lực chính của tăng trưởng là ngành công nghiệp. Tính chung quý I/2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng cùng kỳ các năm gần đây (chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp quý I: năm 2015 tăng 9,3%; năm 2016 tăng 8,2% và năm 2017 tăng 5,1%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao 13,9% với trụ cột chính là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học và sản xuất kim loại...

Động lực tiếp theo là ngành nông lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ cũng phát triển khá ấn tượng, lần lượt tăng 4,05% (cùng kỳ năm 2017 tăng 2,08%) và tăng 6,70% (cùng kỳ năm 2017 tăng 6,36%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,9% (cùng kỳ là 6,4%).

Tính chung quý I năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 14,97 tỷ USD, tăng 18,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,34 tỷ USD, tăng 23,2%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài việc tiếp tục tăng trưởng mạnh xuất khẩu, nước ta đã có bước tiến quan trọng trong điều tiết nhập khẩu; theo thống kê, trong quý I/2018, xuất siêu của nước ta là 1,3 tỷ USD.

Tính chung quý I năm 2018, khách quốc tế đến nước ta tăng mạnh, ước tính đạt trên 4,2 triệu lượt người (trong khi cùng kỳ năm cùng kỳ năm trước con số này chỉ đạt trên 3,2 triệu lượt người), trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 3.365,7 nghìn lượt người, tăng 27,9%; đến bằng đường bộ đạt 719.900 lượt người, tăng 53,6%; đến bằng đường biển đạt 119.800 lượt người, tăng 6,9%.

Sự tăng trưởng cao và mạnh của những lĩnh vực nêu trên là những động lực cộng hưởng làm nên mức tăng trưởng kỷ lục của quý I/2018.

Mức trăng trưởng kỷ lục này đã khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc Chính phủ ban hành các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 và với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình trạng, tư tưởng, quan điểm “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” đã không còn tồn tại, hiện hữu trong các cấp, các ngành và trong hệ thống chính trị mà thay vào đó là tâm thế, là tinh thần chủ động, tích cực của các cấp, các ngành trong tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc đề ra; quyết tâm hành động, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; nỗ lực phấn đấu ngay từ ngày đầu, tháng đầu của Xuân mới để thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra cho năm 2018./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top