sáp nhập địa giới hành chính

Hà Nội 10 năm mở rộng: Chật hẹp, ngột ngạt trong "chiếc áo" quá rộng?

Hà Nội 10 năm mở rộng: Chật hẹp, ngột ngạt trong "chiếc áo" quá rộng?

Hà Nội 10 năm sau khi thực hiện mở rộng địa giới đã khoác lên mình "chiếc áo rộng" với hơn 3400km2 và trở thành top 17 các Thủ đô có diện tích lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên sự ách tắc, ngột ngạt, chật hẹp dường như vẫn đang đè nặng lên thành phố này.

Các chuỗi đô thị hình thành từ sáp nhập địa giới hành chính

Các chuỗi đô thị hình thành từ sáp nhập địa giới hành chính

Kiến trúc - Quy hoạch

Sáp nhập địa giới hành chính là một mặt khác của việc hình thành các “chuỗi đô thị” - các thành phố được nối liền bằng hệ thống giao thông tiện lợi để tạo nên chuỗi cung ứng nhằm phát triển kinh tế chuyên môn hóa.

Lên đầu trang
Top