Aa

Sau trận mưa lịch sử, TP.HCM vẫn "thất thủ"

Thứ Ba, 27/11/2018 - 01:49

Đến trưa ngày 26/11, nhiều con hẻm trong các khu dân cư ở TP.HCM vẫn ngập nặng. Đây được đánh giá là trận mưa kỷ lục, chưa từng có trong lịch sử TP.HCM trong suốt hơn 40 năm qua

Nhiều người bị ngã do không nhìn thấy đường. (Ảnh: Facebook).

Nhiều người bị ngã do không nhìn thấy đường. (Ảnh: Facebook).

Đến sáng 26/11, nhiều tuyến phố kẹt cứng vì tắc đường.

Đến sáng 26/11, nhiều tuyến phố tắc đường kẹt cứng vì ngập lụt khiến các phương tiện khó lưu thông (ảnh Zing News).

Từ 15h chiều ngày 25/11, do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh. Lượng mưa đo được tại các trạm được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử. Tại quận 1 là 301mm, huyện Nhà Bè 345mm, cao nhất ở quận Tân Bình là 407,6 mm.

Cây đổ đè chết 1 người đi đường. (Nguồn ảnh: VOV)

Cây đổ đè chết 1 người đi đường. (Nguồn ảnh: VOV)

Trận mưa đã gây ra khoảng 60 điểm ngập trên địa bàn TP. Hiện nhiều nơi đang ngập sâu, các đơn vị chống ngập vẫn đang tiếp tục triển khai công tác ứng cứu.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh bị ngập sâu nhiều đoạn, các phương tiện ôtô, xe máy không thể lưu thông, đành kiếm đường khác di chuyển. (Ảnh: ZingNews)

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh bị ngập sâu nhiều đoạn, các phương tiện ôtô, xe máy không thể lưu thông. (Ảnh: ZingNews)

Nhiều xe chết máy phải dắt bộ (Ảnh: Zing News)

Nhiều xe chết máy phải dắt bộ (Ảnh: Zing News)

Trong ngày 25/11, ghi nhận 1 trường hợp tử vong do cây đổ đè trong gió bão. Tối 25/11, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết để đảm bảo an toàn, các Phòng Giáo dục thông báo cho học sinh nghỉ học ngày thứ hai (26/11), riêng học sinh huyện Cần Giờ nghỉ đến ngày 27/11. Trước đó, nhiều trường tại TP.HCM cũng ngừng giảng dạy, học tập và các hoạt động khác từ 12h trưa 24/11 để tránh bão số 9.

Nhiều ngôi nhà, tuyến phố bị nước phong tỏa hoàn toàn (Ảnh: Người Lao động)

Nhiều ngôi nhà, tuyến phố bị nước phong tỏa hoàn toàn (Ảnh: Người Lao động)

Đến trưa ngày 26/11, mưa lớn và kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 9 kết hợp với triều cường dâng cao khiến nhiều con hẻm trong các khu dân cư ở TP.HCM vẫn ngập nặng, cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Sáng 26/11, để đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phải cho học sinh nghỉ học.

Sáng 26/11, để đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phải cho học sinh nghỉ học (Ảnh: Zing News)

Nhà hàng tiệc cưới thành bể bơi (Nguồn ảnh: Facebook)

Nhà hàng tiệc cưới thành bể bơi (Nguồn ảnh: Facebook)

Cơn bão số 9 (tên quốc tế là Usagi) mạnh lên thành bão từ áp thấp nhiệt đới trong ngày 22/11. Bão đã gây mưa to, gió mạnh ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top