Aa

SCB sông Hàn trao 150 suất học bổng cho học sinh nghèo

Thứ Bảy, 20/10/2018 - 05:22

Ngày 18/10/2018, tại số 16 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Sông Hàn (SCB Sông Hàn) đã phối hợp cùng Hội khuyến học tổ chức trao tặng 150 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Chương trình có sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước CN Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, đại diện chính quyền địa phương, CBNV SCB Sông Hàn cùng các cơ quan báo đài.

Bà Vũ Kim Dung – Giám đốc KV Miền Trung & Tây Nguyên trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Bà Vũ Kim Dung – Giám đốc KV Miền Trung & Tây Nguyên trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Thay mặt Ban lãnh đạo ngân hàng, CBNV SCB Sông Hàn đã trao tặng 150 suất học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi, đang theo học tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. SCB hy vọng rằng đây sẽ là sự động viên, khuyến khích, tạo động lực giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực học tập tốt.

Được thành lập từ tháng 03/2010, đến nay, SCB Sông Hàn đã không ngừng phát triển với 4 Phòng Giao dịch trực thuộc, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói cho hơn 13.900 khách hàng thân thiết tại địa phương. Bên cạnh phát triển kinh doanh hiệu quả và bền vững, trong những năm qua, SCB Sông Hàn còn thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng như: trao quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, tham gia chương trình chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn…

Ông Lê Hồng Thịnh - Giám đốc SCB Sông Hàn trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Ông Lê Hồng Thịnh - Giám đốc SCB Sông Hàn trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

“SCB hy vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ phía khách hàng trong mọi hoạt động kinh doanh, cũng như cùng chung tay sẻ chia trách nhiệm vì cộng đồng, giúp đỡ các trường hợp kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.” – Ông Lê Hồng Thịnh – GĐ SCB Sông Hàn chia sẻ.

Thành lập từ năm 1992, sau hơn 26 năm hoạt động, SCB hiện là một trong 5 ngân hàng TMCP có quy mô lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản hơn 498.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 14.295 tỷ đồng vào cuối quý III/2018. Mạng lưới hoạt động phủ rộng khắp 28 tỉnh/thành thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước cùng đội ngũ nhân sự hơn 6.000 người. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, tốc độ tăng trưởng nhanh, nền tảng công nghệ hiện đại, danh mục các sản phẩm đa dạng cùng chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, SCB định hướng sẽ trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ - đa năng - hiện đại hàng đầu Việt Nam, cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói cho Khách hàng.

Trong năm 2018, SCB đã xuất sắc nhận được nhiều giải thưởng do các tổ chức uy tín đánh giá và trao tặng như: “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017” do Vietnam Report bình chọn, giải thưởng “Ngân hàng có công nghệ thông tin tốt nhất Việt Nam 2018” do Tạp chí Global Banking & Finance Review bình chọn, giải thưởng “Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2018” do Tạp chí World Finance bình chọn, giải thưởng “Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng tốt nhất Việt Nam 2018” do Tạp chí Global Business Outlook bình chọn, giải thưởng “Chứng chỉ tiền gửi tốt nhất Việt Nam năm 2018” do Tạp chí Global Banking & Finance Review bình chọn… Đây là minh chứng cho định hướng phát triển đúng đắn cũng như hiệu quả hoạt động của SCB trong suốt thời gian qua.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top