Aa

S&P 500 lên đỉnh 10 tuần nhờ hy vọng vắc xin phòng Covid-19

Thứ Ba, 19/05/2020 - 17:00

Chứng khoán Mỹ vào thứ Hai (18/5) tăng vọt và S&P 500 lên cao nhất 10 tuần nhờ việc kỳ vọng vào sự tích cực của giai đoạn đầu cho một loại vắc xin phòng Covid-19 và lời cam kết sẽ có nhiều gói kích thích kinh tế hơn.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc Moderna đã tăng 19,96% sau khi công ty có biết vắc xin thử nghiệm phòng Covid-19 của hộ đã cho kết quả đầy hứa hẹn trong đợt thử nghiệm giai đoạn đầu.

Sau khi tăng hơn 32% từ mức đáy nhiều năm ở tháng 3, S&P500 đã giao dịch thu hẹp lại vào tháng 5 khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng về hy vọng phục hồi kinh tế trước nỗi lo một làn sóng nhiễm Covid-19 khác khi các quốc gia dần dỡ bỏ hạn chế.

Ken Polcari, Giám đốc chiến lược tại SlateStone Wealth, Jupiter, bang Florida cho biết: “Thực tế là Moderna đã đưa ra thử nghiệm vắc xin giai đoạn 1 có vẻ rất tích cực, đều này sẽ gây ra một “cơn bão” vì nếu có vắc xin thì tất cả các bất ổn về nền kinh tế và dịch bệnh sẽ biến mất”.

Các cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi những biện pháp phong tỏa do chính phủ Mỹ triển khai để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đều tăng giá trong phiên thứ Hai (18/5).

Các cổ phiếu liên quan đến ngành du lịch có mức tăng lớn nhất, các nhà khai thác tàu du lịch Carnival Corp (CCL.N), Royal Caribbean Cruise Ltd (RCL.N) và Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH.N) đều vượt trội so với thị trường với mức tăng trên 15%.

Các cổ phiếu hàng không cũng tăng vọt khi Delta Air Lines (DAL.N) cho biết họ sẽ tiếp tục nối lại một số tuyến chính trong tháng 6.

Dow Jones tăng 911,95 điểm, tương đương 3,85%, lên 24.597,37 điểm. S&P 500 tăng 90,21 điểm, tương đương 3,15%, lên 2.953,91 điểm. Nasdaq tăng 220,27 điểm, tương đương 2,44%, lên 9.234,83 điểm.

Đây là phiên tăng mạnh nhất của S&P 500 kể từ ngày 8/4. 11 lĩnh vực chính của chỉ số này đều chốt phiên với trạng thái tăng điểm.

Thị trường còn được hỗ trợ bởi các bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FeD) Jerome Powell cuối tuần qua dự báo sự phục hồi kinh tế dần dần và ông khẳng định rằng sẽ có nhiều kích thích tiền tệ hơn nếu cần. Ông chuẩn bị phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào thứ ba (hôm nay) để thảo luận về các nỗ lực cứu hộ kinh tế.

Nhóm cổ phiếu dự kiến hưởng lợi nhiều nhất khi kinh tế khởi động trở lại tiếp tục bị tụt lại bởi cổ phiếu các công ty đã vượt qua được những hạn chế hoặc thậm tăng trưởng trong giai đoạn phong tỏa. Chỉ số tăng trưởng S&P 500 đang diễn biến tốt hơn 4% so với chỉ số giá trị S&P trong tháng 5.

General Motors Co (GM.N) và Ford Motor Co (FN) đều tăng mạnh lần lượt 9,63% và 8,37%, khi hai nhà sản xuất ô tô bắt đầu mở lại các nhà máy ở Bắc Mỹ.

Tổng khối lượng giao dịch phiên 18/5 đạt 12,63 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 11,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch trước đó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top