Theo Hạ Vy/Nhịp sống kinh tế

Đang xuất hiện một lớp nhà đầu tư mới tham gia thị trường bất động sản

Đang xuất hiện một lớp nhà đầu tư mới tham gia thị trường bất động sản

Thị trường

Nhìn nhận về tâm lý nhà đầu tư, ông Trần Khánh Quang, chuyên gia BĐS cho rằng kể từ nay đến cuối năm, giới đầu tư sẽ tiếp tục tái cơ cấu và có thể bán BĐS để giữ tiền mặt vì chưa thể kỳ vọng vào thị trường năm 2021.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ khởi công trong tháng 12/2020

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ khởi công trong tháng 12/2020

Kiến trúc - Quy hoạch

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đánh giá cao tinh thần làm việc của 2 địa phương và thống nhất trong tháng 12/2020 sẽ khởi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Báo cáo số liệu bất ngờ của Sở Xây dựng về nhà chung cư tại TP.HCM

Báo cáo số liệu bất ngờ của Sở Xây dựng về nhà chung cư tại TP.HCM

THÀNH PHỐ HCM

Theo Sở Xây dựng Tp.HCM, hiện TP có 1.440 nhà chung cư với 141.062 căn hộ (gấp 2 lần so với năm 2009 và gấp 5 lần so với năm 1975), với tổng diện tích sàn xây dựng 10.645.970m2, diện tích bình quân căn hộ 75m2/sàn/hộ. Tỷ lệ căn hộ chung cư chiếm 8,4% tổng số nhà ở trên toàn TP.

Thị trường Condotel đã bão hòa hay vẫn còn dư địa phát triển?

Thị trường Condotel đã bão hòa hay vẫn còn dư địa phát triển?

Thị trường

Nhiều dự báo cho thấy, thị trường căn hộ condotel ở giai đoạn hiện nay đang bị nhà đầu tư (NĐT) “quay lưng” khi lợi nhuận không được như kỳ vọng. Đó cũng là một trong những thách thức lớn của phân khúc này trong vòng 1 năm trở lại đây.

Sau Tết, thị trường đất nền tại TP.HCM hiện nay diễn biến ra sao?

Sau Tết, thị trường đất nền tại TP.HCM hiện nay diễn biến ra sao?

Thị trường

Nguồn cung khan hiếm, cộng với mặt bằng giá ở mức cao, thậm chí có khu vực ầm thầm tăng đang là trở ngại lớn cho các nhà đầu tư (NĐT) tìm kiếm được những lô đất có giá tốt tại TP.HCM.

Mua đất nền trong cơn sốt, 5 kinh nghiệm để đời nhà đầu tư cần phải biết

Mua đất nền trong cơn sốt, 5 kinh nghiệm để đời nhà đầu tư cần phải biết

Thị trường

Đất nền vẫn đang là phân khúc có ưu thế hơn và được nhiều nhà đầu tư (NĐT) lựa chọn. Tuy nhiên, để dòng tiền sinh lợi tốt và hạn chế tối đa rủi ro thì NĐT cần biết 5 lưu ý quan trọng mà giới chuyên môn đúc kết.

Nở rộ kinh doanh homestay tại Sài Gòn

Nở rộ kinh doanh homestay tại Sài Gòn

Thị trường

Là mô hình kinh doanh mới nở rộ vài năm trở lại đây, homestay (loại hình lưu trú của khách du lịch tại địa phương) ngày càng được nhà đầu tư cá nhân (NĐT) quan tâm, đặc biệt những NĐT trẻ tuổi.

Thị trường căn hộ: Nhà đầu tư “bỏ tiền” như thế nào cho sinh lời?

Thị trường căn hộ: Nhà đầu tư “bỏ tiền” như thế nào cho sinh lời?

Thị trường

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group cho rằng, đất nền hay căn hộ đều có sự hấp dẫn riêng. Nếu “bỏ tiền” không đúng chỗ thì đều gặp rủi ro. Vấn đề ở đây là sở thích, tài chính, cơ hội của nhà đầu tư (NĐT) phù hợp với dòng sản phẩm nào.

Nhà đầu tư vùng ven TP.HCM đang “hái ra tiền” bằng mánh kinh doanh nào?

Nhà đầu tư vùng ven TP.HCM đang “hái ra tiền” bằng mánh kinh doanh nào?

Thị trường

Giá đất nền tăng cao tại vùng ven TP.HCM, lập mặt bằng giá mới khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản nơi đây "thắng đậm". Thế nhưng, vẫn có những nhà đầu tư (NĐT) tiếp tục "hái ra tiền" bằng nhiều hình thức kinh doanh khác nhau.

Không nên đầu tư đất nền khi vay ngân hàng quá 50% vốn, rủi ro là khôn lường

Không nên đầu tư đất nền khi vay ngân hàng quá 50% vốn, rủi ro là khôn lường

Tài chính bất động sản

Tại Đại hội trù bị của CLB BĐS TP.HCM, các nhà tư vấn đã đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư (NĐT) không nên đầu tư đất nền khi dòng tiền chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng.

Lên đầu trang
Top