Aa

Tái khởi động dự án trường đua ngựa nửa tỷ đô ở Thủ đô

Thứ Ba, 23/08/2016 - 07:40

Tổ hợp dự án với hạng mục giải trí, trường đua ngựa có số vốn nửa tỷ USD vừa tái khởi động sau gần chục năm "án binh bất động".

Vnexpress đưa tin, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc) vừa ký thỏa thuận thành lập liên doanh để đầu tư xây dựng dự án "Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, trường đua ngựa, sân golf" tiêu chuẩn 5 sao tại Hà Nội với tổng mức đầu tư dự kiến 500 triệu USD.

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, sau lễ ký kết, liên doanh giữa Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và Công ty Global Consultant Network Co.Ltd Hàn Quốc sẽ có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội xin hướng dẫn các thủ tục triển khai dự án.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nguồn tin trên Đất Việt, hồi tháng 3, UBND TP Hà Nội đã có kế hoạch ký quyết định công bố quy hoạch trường đua ngựa kết hợp sinh thái tại huyện Sóc Sơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Tổng giám đốc Cty du lịch Hà Nội cho hay, nếu quy hoạch được phê duyệt, trong vòng 3 tháng, Tổng Cty sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư và khoảng cuối năm nay sẽ khởi công xây dựng trường đua.

Theo đó, dự án sẽ chia làm hai giai đoạn: giai đoạn đầu giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn hai là xây dựng hệ thống khách sạn, khu vui chơi, resort... phục vụ khách du lịch.

Tổng Cty du lịch Hà Nội chủ trì đàm phán với đối tác Anh từ năm 2005. Dự án dự kiến được triển khai ở Thanh Trì nhưng sau đó do diện tích 40 héc ta không đáp ứng đủ điều kiện nên đã chuyển sang Sóc Sơn.

Đồng thời, dự án cũng được điều chỉnh thay đổi về đối tác đầu tư là Hàn Quốc, diện tích đất và tổng vốn đầu tư lên đến 500 triệu USD.

Dự án Trường đua ngựa Sóc Sơn là dự án thí điểm được Thủ tướng cho phép triển khai, đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép từ năm 1999.

Gần đây, sau nhiều năm "thai nghén" (từ 2006), dự thảo Nghị định kinh doanh về đặt cược bóng đá, đua ngựa, đua chó do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo sắp được hoàn thành để trình Chính phủ. Đây là cơ sở để hình thành khung pháp lý cho hoạt động này.

Gần đây, một dự án trường đua ngựa nữa tại Bình Dương của Công ty cổ phần Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò vôi) cũng chính thức được triển khai đầu tư. Trường đua Đại Nam được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 60-70 ha, sẽ bao gồm các làng đua ngựa trên đất nền, trên cỏ; đua chó, đua môtô phân khối lớn, đua xe địa hình, đua mô tô nước với đường đua thiết kế có chiều dài khoảng 1,5km theo tiêu chuẩn quốc tế...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top