Aa

Tại sao khi làm nhà phải tránh năm Hoang ốc và Tam tai?

Thứ Năm, 08/11/2018 - 06:01

Người phạm tuổi Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai thì không được làm nhà vào năm này. Nhưng tại sao lại như thế và làm thế nào để tính các tuổi này thì không phải ai cũng biết.

Tại sao không làm nhà vào năm phạm tuổi Hoang ốc?

Trong bài trước, chúng tôi đã giải thích về tuổi Kim lâu và cách tính tuổi Kim lâu. Vì vậy trong bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các bạn về tuổi Hoang ốc và tuổi Tam tai để kiệng kỵ khi làm nhà mới.

                                                                               Khi làm nhà mới cần tránh năm phạm tuổi Kim lâu, Hoang ốc, Tam tai 

Theo tiếng Hán, ốc là nhà còn hoang là hoang phế. Như vậy, Hoang ốc là ngôi nhà hoang. Trái ngược với Kim lâu là lầu vàng, nơi chỉ để Thần, Thánh ở, nhà hoang thì chỉ có ma quỷ ở, còn thường dân không nên ở. Nếu người trần ở sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu không được yên ổn. Do đó làm nhà vào tuổi này sẽ gặp nhiều điều xui xẻo, nên dân gian kiêng làm nhà vào năm phạm tuổi Hoang ốc.

Cách tính tuổi Hoang ốc mặc dù chỉ có 6 cung nhưng lại phức tạp hơn Kim lâu và không có quyết ca để cho dễ nhớ, do vậy ta phải dựa vào việc vẽ Lục cung để tính rồi xem tuổi nào phạm Hoang ốc để tránh.

Hoang ốc chỉ có 6 cung, nên còn gọi là Lục Hoang ốc. Trong đó có 3 cung tốt là Cát, Nghi và Tấn tài; còn 3 cung xấu, trong đó cung Hoang ốc là xấu nhất, cung Thụ tử xấu thứ nhì, cung Đại sát xấu thứ ba. Ý nghĩa cụ thể các cung như sau:

Cát: Mọi sự tốt lành, tài lộc tăng;

Nghi: Bách sự tốt; tài lộc, nhân đinh tăng;

Địa sát: Phản ứng xung sát của khí đất, xấu;

Tấn tài: Tăng tài lộc nhanh chóng;

Thụ tử: Nhận lấy sự thiệt hại về của cải và người, xấu;

Hoang ốc: Cung xấu nhất, gặp tai hoạ.

Cách tính tuổi Hoang ốc dựa vào cơ sở của Dịch học theo thuyết Tâm truyền dùng Dương cửu, Âm lục để tính. Dương cửu để tính Kim lâu, Âm lục để tính Hoang ốc, nên còn gọi là Lục Hoang ốc. Bắt đầu từ cung Cát số 1, đến Nghi số 2, tiếp theo Địa sát số 3, Tấn tài số 4, Thụ tử số 5, và Hoang ốc số 6. 

Hoang ốc là nhà hoang, chỉ để cho ma quỷ ở, người dân không nên ở

Hoang ốc là nhà hoang, chỉ để cho ma quỷ ở, người dân không nên ở 

Cách tính bắt đầu từ cung Cát là 10 tuổi, đếm theo chiều thuận (chiều kim đồng hồ) đến Nghi 11, Đại sát 12, Tấn tài 13, Thụ tử 14, Hoang ốc 15. Tiếp đến Cát 16, Nghi 17, Đại sát 18, Tấn tài 19 thì dừng.

Khác với Kim lâu cứ thế tính tiếp vòng thứ hai, thứ ba…, cách tính Hoang ốc lại bắt đầu 20 tuổi từ Nghi và đến 29 tuổi thì dừng. Từ 30 tuổi lại bắt đầu tính từ Tấn tài; từ 50 tuổi tính từ Thụ tử, 60 tuổi tính từ Hoang ốc, đến 69 thì dừng rồi cứ thế tính tiếp vòng sau… Cụ thể bảng Lục cung tính tuổi Hoang ốc như sau: 

3. Địa sát

12; 18                 

21; 27

30; 36       

45

54

63; 69

73; 79

4. Tấn tài

13; 19               

22; 28

31; 37

40; 46          

55

64

74

2. Nghi

11; 17                    

20, 26        

35

44

53; 59

62; 68

71; 78

5. Thụ tử

14                   

23; 29

32; 38

41; 47

50; 56          

65

75 

1.Cát

10; 16                      

25

34               

43; 49

52; 58

61; 67

70; 77 

6. Hoang ốc

15                   

24

33; 39

42; 48

51; 57

60; 66

76    

Sau khi lập xong bảng Lục cung, bạn chỉ cần tra cứu bảng trên để xem năm đó tuổi bạn có phạm vào các ô Hoang ốc, Địa sát, Thụ tử hay không để tránh là được.

Cách tính năm Tam tai

Làm nhà không nên chọn tuổi động thổ phạm vào các năm Tam tai. Năm Tam tai được xác định dựa trên cơ sở các tuổi thuộc Tam hợp Địa chi. Tức là lấy Chi đối xung với Chi đầu trong Tam hợp Địa chi, từ chi này tính liên tiếp với hai chi liền kề theo chiều thuận hàng chi ta được 3 chi liền nhau, các Địa chi thuộc vào Tam tai từ Tam hợp suy ra.

Có 4 Tam hợp Địa chi gồm: Thân – Tý – Thìn; Tị - Dậu - Sửu; Dần - Ngọ - Tuất; Hợi – Mão – Mùi. Người sinh vào các năm nào trong Tam hợp Địa chi thì cũng phạm vào 3 năm Tam tai liền nhau theo cách tính trên. Năm Địa chi cứ sau 12 năm lại quay lại từ đầu, do đó cứ 12 năm thì có 3 năm phạm nên gọi là Tam tai. Khi phạm vào Tam tai, không nên lấy tuổi đó để làm nhà. Nếu làm nhà vào năm này sẽ gây tai hoạ lớn như mất của, thậm chí nguy hại đến tính mạng.

Cánh tính cụ thể như sau:

Người sinh năm Thân, năm Tý, năm Thìn: Tam tai năm Dần, năm Mão, năm Thìn;

Người sinh năm Tị, năm Dậu, năm Sửu: Tam tai năm Hợi, năm Tý, năm Sửu;

Người sinh năm Dần, năm Ngọ, năm Tuất: Tam tai năm Thân, năm Dậu, năm Tuất;

Người sinh năm Hợi, năm Mão, năm Mùi: Tam tai năm Tị, năm Ngọ, năm Mùi.

Căn cứ và cách tính trên, bạn chỉ việc căn cứ mình sinh năm nào để tính thuộc Tam hợp Địa chi nào rồi đối chiếu với những năm xung với Tam hợp đó có rơi vào năm định làm nhà không là được. Ví dụ: Một người sinh năm Canh Tý – 1960, nằm trong Tam hợp Thân – Tý – Thìn, như vậy sẽ phạm Tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn. Trong khi đó năm 2018 là Mậu Tuất, như vậy người này làm nhà năm 2018 sẽ không phạm Tam tai.

Hoặc ngược lại, căn cứ vào năm định làm nhà là năm nào rồi xem năm đó có xung với Tam hợp Địa chi có năm sinh của mình không để tránh ra là được. Ví dụ: Năm 2018 là năm âm lịch Mậu Tuất; ta đối chiếu năm Tuất nằm trong 3 năm Thân, Dậu, Tuất xung với Tam hợp Thân – Tý – Thìn, như vậy những người sinh năm Thân, năm Tý, năm Thìn trong năm mậu Tuất 2018 phạm Tam tai, không nên làm nhà./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top