Aa

Techcombank Ironman Apac 2019: Thêm nhiều kỷ lục Thế giới được ghi nhận

Thứ Sáu, 17/05/2019 - 06:01

Trải nghiệm về những ngày Techcombank Ironman 70.3 châu Á - Thái Bình Dương tại Đà Nẵng vẫn hừng hực trong những người tham gia và cả những người hâm mộ.

Tinh thần kiên định trước mọi thách thức và quyết tâm vượt trội hơn mọi ngày đang lan tỏa cùng sức hút của giải đua đầy thử thách mà Techcombank liên tục đồng hành suốt những năm qua. 

Ngoài 2 đương kim vô địch thế giới, giải còn thu hút ngày càng đông các VĐV chuyên nghiệp tham gia và có 2 kỷ lục thế giới đã được phá ngay tại Techcombank Ironman APAC 2019.

Khi các nhà vô địch hội ngộ

Đúng vào năm thứ 5 diễn ra tại Việt Nam, Techcombank Ironman 70.3 được nâng lên tầm khu vực châu Á - Thái Bình Dương với tổng giải thưởng lên tới 75.000 USD và thu hút số lượng người tham gia nhiều nhất 5 năm qua: Gần 2.200 người từ 60 quốc gia, trong đó có gần 40 vận động viên chuyên nghiệp thế giới và hơn 1.000 người Việt Nam - tăng 20 lần so với con số 50 người ở mùa giải đầu tiên 2015.

Những vận động viên chuyên nghiệp tầm cỡ nhất trong lịch sử IRONMAN 140.6 và IRONMAN 70.3 đều góp mặt tại Techcombank Ironman 70.3 APAC. Ở hạng mục vận động viên nam gồm 6 nhà vô địch của các năm và một vận động viên Olympic trên số 18 vận động viên nam chuyên nghiệp.

Ở bảng thi đấu nữ, có 2 nhà vô địch thế giới và một nhà vô địch Olympic. Những ngôi sao sáng giá gồm nhà vô địch thế giới IRONMAN Patrick Lange, vận động viên ưu tú Tim Reed, Tim Don, Mauricio Mendez, Craig Alexander, Terenzo Bozzone, Holly Lawrence and Radka Kahlefeldt và Ellie Salthouse.

Sự bùng nổ ở các con số cho thấy quy mô lớn mạnh vượt khỏi biên giới quốc gia, sức phát triển vượt bậc theo từng năm của giải đua mà Techcombank đang đồng hành và lan tỏa sức hút khắp mọi nơi.

Sự góp mặt của những “Ironman” đẳng cấp quốc tế trên đường đua ba môn phối hợp khắc nghiệt bậc nhất hành tinh khẳng định sự lớn mạnh, uy tín của Techcombank Ironman Châu Á - Thái Bình Dương 2019

Trên trang Facebook của mình, Patrick Lange (Đức) - đương kim vô địch thế giới Ironman 140.6 tại Kona Hawai 2018 và là người giữ kỷ lục nhanh nhất thế giới với thời gian 07:52:39 - đã cập nhật hình ảnh anh được chào đón nồng hậu sáng 10/5 tại Đà Nẵng kèm hashtag quen thuộc như trong các bài đăng gần nhất: “Hãy trở thành người phá vỡ kỷ lục”.

Sự quyết tâm cao độ đó đã giúp Patrick vượt qua các đối thủ và bứt phá kỷ lục mới tại mùa giải năm nay với thành tích 03:49:08. Chia sẻ sau khi về đích, Patrick Lange cho biết, đây là lần đầu tiên đến Đà Nẵng, Việt Nam. VĐV người Đức cho hay, anh rất thích cung đường đua tại nơi đây. Tuy thời tiết khá nóng, nhưng anh rất vui với thành tích mà mình đã đạt được. VĐV Patrick Lange cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã cổ vũ cho anh trong suốt thời gian thi đấu.

Hơn bao giờ hết, nhà vô địch người Đức đang tỏ rõ quyết tâm vượt lên chính mình và vượt trội hơn mỗi ngày tại cuộc đua ở xứ sở nhiệt đới.

Craig Alexander, người giữ danh hiệu vô địch Ironman 140.6 Thế giới các năm 2008, 2009 và 2011, chưa kể đến một kỷ lục thế giới năm 2011 và danh hiệu vô địch Ironman 70.3 Thế giới trong năm 2006 và 2011 cũng tham dự giải năm nay. Và đường đua nam đã thêm gay cấn nhờ màn tái xuất của Timothy Reed, vận động viên vô địch Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2018.

Timothy Reed rất yêu mến và chọn Việt Nam là “điểm đến văn hóa ưa thích” của anh trên hành trình Ironman toàn cầu. Timothy Reed cũng đã xuất sắc hoàn thành môn bơi - đạp trong giải này, tuy nhiên phần thi chạy Anh đã không vượt qua Patrick Lange, Tim Van Berkel nên Timothy Reed về thứ 3 chung cuộc. Kết quả chi tiết: Tim Van Berkel (Úc) giành vị trí thứ hai chung cuộc-chuyên nghiệp nam với thời gian 3:50:56 và Timothy Reed (Úc) kết thúc ở vị trí thứ ba với thời gian 3:52:13.

Đường đua nữ hấp dẫn không kém với sự trở lại của đương kim vô địch thế giới Holly Lawrence và nữ vận động viên Radka Kahlefeldt (đương kiêm vô địch liên tục hai cuộc đua trong năm 2018 bao gồm TECHCOMBANK IRONMAN 70.3 Việt Nam và IRONMAN 70.3 Vô địch Châu Á Thái Bình Dương) đều trở lại với mùa giải năm nay.

Một tên tuổi đáng gờm khác là Sarah Crowley, người đạt thành tích cao nhất bảng nữ tại Ironman 70.3 Đài Loan 2019 khiến cuộc tranh tài thêm phần hấp dẫn. Kết quả ở hạng mục thi đấu nữ cũng không quá xa với dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, cô gái vàng của thể thao ba môn phối hợp Vương Quốc Anh Holly Lawrence đã phá kỉ lục với thành tích 04:04:40

“Tôi đã không thể chắc chắn rằng mình sẽ làm cách nào để có thể trở lại sau cuộc đua IRONMAN 70.3 Vô Địch Bắc Mỹ vào tuần trước và thích nghi với điều kiện nóng ẩm và khó khăn như hiện tại”, Holly Lawrence chia sẻ.

“Nhưng ngày đó sẽ không thể trở thành hiện thực nếu tôi không thể đánh bại thách thức trước mắt ngay tại vạch xuất phát và nhanh chóng dẫn đầu trong phần đạp, đồng nghĩa với việc tôi có thể chinh phục phần chạy một cách thoải mái hơn. Kỉ lục của cuộc đua này đối với tôi là một phần thưởng. Và nó là một trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian tôi ở Việt Nam”.

Ở hạng mục nữ chuyên nghiệp, Sarah Crowley (Úc) về đích với thành tích 4:08:54 và Radka Kahlefeldt (Cộng Hòa Séc) về thứ ba với thời gian 4:11:03.

Với hai kỉ lục được phá vỡ bởi các nhà vô địch Patrick Lange và Holly Lawrence, các IRONMAN đã bứt phá chính những giới hạn của bản thân mình và làm nên những dấu ấn đáng nhớ tại mùa giải Techcombank Ironman APAC năm nay.

Cuộc đua Techcombank Ironman 70.3 là minh chứng rõ nhất cho thấy những người phụ nữ dũng cảm, kiên trì và quyết liệt trên từng km cũng có thể trở thành các “chiến binh” đáng ngưỡng mộ.

Tinh thần thép lan tỏa cùng Techcombank

Không những thu hút từ phía các VĐV thế giới, phía nhóm vận động viên Việt Nam, những cái tên nổi bật của làng chạy bộ phong trào trong nước và từng đạt thành tích cao ở mùa giải năm ngoái như như Cao Ngọc Hà, Lâm Túc Ngân,… đã cùng hội tụ với hơn 1.000 vận động viên khác, các nhóm tổ chức cũng đã cùng Techcombank lan tỏa tinh thần thép với nhiều nhóm đồng đội tham gia như VNG, Newborn Việt Nam,...

Đặc biệt, ngoài vai trò đồng hành tổ chức và tạo điều kiện cho nhân viên tham gia, chính những lãnh đạo Techcombank đã cùng trải nghiệm đường đua thú vị với các vận động viên như Tổng Giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc Khối Tiếp thị Nguyễn Thị Vân Anh…

Sự hưởng ứng mạnh mẽ của các VĐV trong nước càng khẳng định: Không chỉ mang tầm vóc quốc tế, Techcombank Ironman đã trở thành cuộc thi của người Việt và khẳng định tinh thần Việt. Ý chí kiên định được mài giũa qua quá trình luyện tập không ngừng cùng tinh thần vượt trội hơn mỗi ngày sẽ là vũ khí đưa họ chinh phục mọi trở ngại, để đến với mục tiêu phía trước.

Đồng hành với những “chiến binh” của Techcombank Ironman 70.3, Techcombank đã cùng lan tỏa tình yêu thể thao cùng lối sống lành mạnh ấy đến cộng đồng, tạo điều kiện để mỗi người luôn nỗ lực vượt lên chính mình như những vận động viên Ironman đã làm được.

“Giải thể thao ba môn: bơi, đạp xe, và chạy, thể hiện tinh thần nỗ lực, kiên định, bứt phá giới hạn bản thân của mỗi vận động viên. Mục tiêu là để chinh phục các cự ly, chinh phục những thách thức, hoàn thành và vượt mục tiêu của chính từng người”, ông Lê Nguyễn Quốc Anh, Tổng Giám Đốc Techcombank chia sẻ.

“Tinh thần thép” là ý chí phấn đấu mạnh mẽ mà Techcombank Ironman muốn lan tỏa, để chúng ta cùng nhau dẫn dắt lý tưởng sống “Vượt trội hơn mỗi ngày.” Techcombank mong muốn tạo điều kiện để mỗi người Việt hiện thực hóa ước mơ theo cách riêng của mình và cùng nhau đóng góp, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, môi trường xanh tươi tốt đẹp không chỉ cho hôm nay mà nhất là cho các thế hệ sau.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top