thành phố phía Đông

Không có xáo trộn trong quá trình chuyển tiếp của TP. Thủ Đức

Không có xáo trộn trong quá trình chuyển tiếp của TP. Thủ Đức

Tin tức

Dự kiến, từ 7/2/2021, các bộ máy của Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động với vai trò một TP. Hiện, TP này đang trong giai đoạn chuyển tiếp, sắp xếp, bàn giao bộ máy, nhân sự tổ chức Đảng, các đoàn thể CT-XH...

BĐS 24h: Cần giải pháp tháo gỡ cơn "khát" sổ hồng tại các chung cư ở TP.HCM

BĐS 24h: Cần giải pháp tháo gỡ cơn "khát" sổ hồng tại các chung cư ở TP.HCM

Thị trường

Cần giải pháp tháo gỡ tình trạng "khát" sổ hồng tại các chung cư ở TP.HCM; Kích hoạt phục hồi cho thị trường bất động sản 2021; Thành phố phía Đông - điểm sáng mới để thúc đẩy phát triển đại đô thị... là tin nóng 24h qua

Thành phố phía Đông là điểm sáng mới để thúc đẩy phát triển đại đô thị

Thành phố phía Đông là điểm sáng mới để thúc đẩy phát triển đại đô thị

Thị trường

Theo các chuyên gia, việc TP.HCM được thông qua chủ trương thành lập TP. Thủ Đức, lấy khu Đông làm tâm điểm phát triển theo chiến lược thành phố thông minh và sáng tạo sẽ là tiền đề thúc đẩy đại đô thị phát triển.

Thành phố Phía Đông mang lại nhiều cơ hội cho thị trường nhà ở chung cư

Thành phố Phía Đông mang lại nhiều cơ hội cho thị trường nhà ở chung cư

Thị trường

Sự hình thành “Thành phố Phía Đông” sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực phát triển mạnh mẽ và mang lại nhiều cơ hội lớn cho các chủ đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, những người có nhu cầu ở thực trong những năm tới.

Nhờ cú hích mới từ đề án TP. Thủ Đức, bất động sản trở nên hấp dẫn

Nhờ cú hích mới từ đề án TP. Thủ Đức, bất động sản trở nên hấp dẫn

Thị trường

Thông tin về việc thành lập Thành phố phía Đông (TP. Thủ Đức) trên cơ sở sáp nhập ba quận 2, 9 và Thủ Đức mới đây được đánh giá là cú hích khiến thị trường bất động sản khu vực này càng hấp dẫn hơn.

Thành phố trong thành phố: Cần cơ chế như thế nào để thoát “chiếc áo chật”?

Thành phố trong thành phố: Cần cơ chế như thế nào để thoát “chiếc áo chật”?

Chính sách & cuộc sống

Một thành phố nhỏ trong thành phố lớn là đề xuất đã được Chính phủ thông qua. Đây chính là dự án chiến lược của TP.HCM và buộc phải có những bước chuyển mình về cơ chế, hành chính, quản lý...

Chủ tịch UBND TP.HCM: Thành phố phía Đông phải đạt chuẩn đô thị loại I

Chủ tịch UBND TP.HCM: Thành phố phía Đông phải đạt chuẩn đô thị loại I

Nhận định thị trường

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong giao Sở Xây dựng lập đề án đánh giá đô thị để được công nhận TP phía Đông là đô thị loại I.

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập TP. Thủ Đức trực thuộc TP.HCM

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập TP. Thủ Đức trực thuộc TP.HCM

Kiến trúc - Quy hoạch

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đồng ý chủ trương thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP.HCM trên cơ sở sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức.

Kỳ vọng sự đột phá từ Thành phố phía Đông

Kỳ vọng sự đột phá từ Thành phố phía Đông

Kiến trúc - Quy hoạch

Câu chuyện thành lập Thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, từ ý tưởng, đến đề án và triển khai trực tế vẫn còn nhiều việc phải làm.

Giấc mơ "thành phố phía Đông"

Giấc mơ "thành phố phía Đông"

Kiến trúc - Quy hoạch

Các chuyên gia trong lĩnh vực đô thị khẳng định "thành phố trong thành phố" hay "thành phố phía Đông" là một chủ trương đúng, một định hướng tốt về mặt đô thị của TP.HCM.

Lên đầu trang
Top