Aa

Thâu tóm 34% dự án casino Nam Hội An, "ông trùm” casino Ma Cao hứa đầu tư hàng chục triệu đô

Thứ Sáu, 03/11/2017 - 06:03

Tập đoàn Suncity của Hồng Kông đang hoàn tất việc mua lại 34% cổ phần tại khu liên hợp casino Hoiana (cũng được biết đến với tên gọi dự án Nam Hội An). Suncity đồng thời cũng cam kết sẽ rót vốn đầu tư 26,2 triệu USD cho giai đoạn đầu của dự án.

Hai đối tác liên doanh khác tại dự án là Golden Yield Enterprise (GYE), một công ty con của Tập đoàn Chow Tai Fook Hồng Kông và VinaCapital, nắm giữ lần lượt 68,09% và 31,91% tại Hoiana.

Theo một nguồn tin cho biết, theo hồ sơ nộp lên Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông hôm 1/11 vừa qua, Suncity sẽ mua lại 34% cổ phần mà GYE đang nắm giữ.

Được biết, dự án Hoiana có tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư giai đoạn đầu là 650 triệu USD. Hiện tại, công ty quản lý dự án đã đổ 89 triệu USD vào giai đoạn đầu và có một khoản vay trị giá 484 triệu USD. Dự án cần thêm 77 triệu USD để tiếp tục triển khai và Suncity sẽ đóng góp 26,2 triệu USD dựa trên số cổ phần nắm giữ 34%.

“Dự án này vẫn trong giai đoạn xây dựng và dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2019”, nhóm nghiên cứu cho bết.

Dự án có 7 giai đoạn phát triển bao gồm một casino, khu khách sạn nghỉ dưỡng, 2 sân gôn, khu nhà ở, khu trung tâm thương mại bán lẻ, khu đất đầu tư và các cơ sở công cộng khác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Suncity cũng cho biết, họ đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực du lịch tại các nước ở khu vực châu Á ngoài Trung Quốc, trong đó Việt Nam là thị trường mục tiêu hàng đầu.

“Vì hiện tại chưa có nhiều khu nghỉ dưỡng khác so sánh được với quy mô dự án Hoiana trong khu vực, Suncity lạc quan rằng sẽ có nhiều cơ hội bởi nhu cầu cao đối với các tiện ích của dự án”, Suncity khẳng định.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh các trò chơi giải trí tại Việt Nam đang được hỗ trợ bởi Nghị định mới được ban hành đầu năm nay, cho phép các casino trong nước được mở cửa cho người Việt Nam trong chương trình thí điểm 3 năm.

“Chúng tôi tin rằng Nghị định này thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc mở rộng thị trường trò chơi giải trí”, hồ sơ của Suncity nêu rõ.

Được biết, Tập đoàn Suncity hiện là tập đoàn kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, bao gồm casino, lớn nhất tại Ma Cao. Suncity đang vận hành những sòng bạc khổng lồ với mức cá cược hàng tháng lên tới 130 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 17 tỷ USD).

Không chỉ khẳng định vị thế của mình tại thị trường châu Á, Suncity còn đang nuôi tham vọng rở thành tập đoàn quản lý casino sánh ngang với những tên tuổi lớn trong ngành như Las Vegas Sands hay Wynn Resorts.

Nhắc đến khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, đây là một “siêu dự án” của tỉnh Quảng Nam từng gặp phải không ít trắc trở. Được cấp giấy phép từ năm 2010 nhưng mãi đến 2016, dự án casino 4 tỷ USD này mới được khởi công do khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác đầu tư.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top